Theo những báo cáo mới nhất, thời kì sóng gió vẫn tiếp tục diễn ra đối với Motorola khi họ để mất vị trí nhà sản xuất điện thoại thứ ba thế giới tính theo số lượng sản phẩm bản ra vào tay LG của Hàn Quốc.

Theo tiêu chí này, Nokia tiếp tục ở vị trí quán quân với 470 triệu đơn vị sản phẩm, theo sau là Samsung với 200 triệu. LG và Motorola bán được lần lượt là 100 và 99,9 triệu, Sony Ericsson bám sát với 96,6 triệu.

Những số liệu thống kê mới nhất đã đẩy Motorola ra sau Nokia, Samsung, và LG. Sony Ericsson theo sau ở vị trí thứ năm. Trong khi đó, LG đã  nêu kế hoạch chiếm luôn vị trí thứ nhì của Samsung.

Điều đáng lo ngại ở đây là Motorola liên tục tụt dốc không phanh trên thị trường di động. Phải nói năm 2008 là một năm sóng gió của Motorola, hãng này liên tục xuất hiện trên báo với nhiều lí do không tốt trong thời gian gần đây. Có vẻ như những sản phẩm mới của họ không thực sự đáp ứng được thị hiếu của người dùng, dẫn đến sụt giảm doanh thu.

Quang Trung (theo Techtree)



Bình luận

  • TTCN (0)