Công ty công nghệ NetApp (Mỹ) đã giành vương miện từ Google, trở thành công ty tốt nhất để làm việc trong năm 2009, theo danh sách của tạp chí Fortune.

Google đã giữ danh hiệu “Best Company to Work For" (tạm dịch là: Công ty tốt nhất để làm việc) trong danh sách TOP 100 của Fortune trong hai năm qua.

Năm nay, Google rớt xuống hạng 4 trong danh sách của tạp chí Fortune phát hành ngày 2/2/09.

Công ty môi giới Edward Jones (Mỹ) đứng thứ hai và sau đó là một công ty quản lý quỹ Boston Consulting.

Những người ở Thung lũng công nghệ Silicon Valley đoán việc tụt hạng của Google liên quan đến các biện pháp cắt giảm chi phí của công ty này như hủy cuộc trượt tuyết hàng năm dành cho những nhân viên Google yêu thích trượt tuyết.

Tạp chí Fortune nhấn mạnh Google thu hút 770.000 đơn xin việc hàng năm.

Công ty thiết bị mạng Cisco xếp hạng 6 trong danh sách. Adobe Systems đứng thứ 11.

(Theo ICTNews/AFP)




Bình luận

  • TTCN (0)