Theo như bản số liệu công bố hôm thứ hai thực hiện bởi Net Applications, có vẻ như "miếng bánh" thị trường của IE tếp tục bị chia cắt trong khi Mozilla Firefox, Google Chrome và Apple Safari cho thấy có sự tăng trưởng nhỏ.

Mircrosoft IE vẫn giữ ngôi đầu bảng với 67,55% thị trường trình duyệt toàn cầu, mất 0,06% so với tháng trước và mất 7,92% so với cùng kì năm ngoái.

Firefox chiếm vị trí số 2 với 21,53% - tăng 0,19% so với tháng 12 và tăng 4,55% so với cùng kì.

Safari, Chrome và Opera theo thứ tự chiếm các vị trí lần lượt trong tốp 5 với 8,29%, 1,12% và 0,7% tương ứng.

Google ra mắt Chrome - trình duyệt của hãng hồi tháng chín và ngay lập tức chiếm được 0,78% thị trường. Chrome đã chiếm được vị trí của Opera trong tốp 4 trình duyệt hàng đầu, nhưng nó lại đang bước những bước rất chậm chạp kể từ khi xuất hiện đến nay.

Firefox nhảy liền một mạch 4% hồi tháng 7 sau khi Mozilla tung ra bản 3.0, và đã đạt được ngưỡng thị phần 20% vào tháng mười một.

Hoàng Hoan (Theo Appscout)



Bình luận

  • TTCN (5)
Tấn Duy  29

FF muôn năm!!!

Lang Thang  9

Tin rằng trong năm nay Firefox còn tiến xa hơn nữa.

KhanhNam  23

Opera có vẻ PR kém nhỉ, chạy có thua kém gi FF đâu mà lại chậm tiến thế không biết

Nguyễn Hoàng Hoan  563

ờ tớ thì toàn dùng O thui
bó lắm (gặp mấy bà chằng, như ttcn chẳng hạn:) mới phải chuyển wa Fx dùng tạm
chỉ cần O là đủ dùng cho hầu hết nhu cầu bt
post bài thì mới phải sang fx tí chút

Nguyễn Hoàng Hoan  563

à mà wen
thag O không thíc mấy trang dịc vụ như Google hay Yahoo lắm
chạy lúc đc lúc hôk
hơi chán
Sad