Dù mới học lớp 4, cậu bé Lim Ding Wen người Singapore đã hoàn thiện 20 dự án lập trình và ứng dụng tập vẽ Doodle Kids cho iPhone của cậu hiện thu hút 4.000 lượt tải trên Apple iTunes trong 2 tuần.

Ảnh
Lim Ding Wen. Ảnh: Retromaccast.

Chương trình Doodle Kids, cho phép người sử dụng điện thoại dùng tay chạm vào màn hình cảm ứng để vẽ và lắc thiết bị nếu muốn xóa hình, được Lim viết cho hai cô em gái 3 và 5 tuổi.

Cậu làm quen với máy tính từ năm lên 2, mê đọc sách về phần mềm và thành thạo nhiều ngôn ngữ lập trình. Cha cậu, ông Lim Thye Chean, một giám đốc công nghệ ở Singapore, cũng xây dựng ứng dụng cho iPhone.

"Hàng tối, chúng tôi lại theo dõi thống kê để so sánh xem chương trình của ai được nhiều người tải hơn", ông Lim nói. Còn Lim "con" đang dự định sáng tác game điện thoại mang tên "Invader Wars" (Kẻ xâm lăng).

Xem video Lim giới thiệu Doodle Kids:

(Theo Vnexpress/Reuters)



Bình luận

  • TTCN (3)
Quang Trung  22192

Ngưỡng mộ!

Hải Nam  30903

Vào năm 2009 này thì cũng thường thôi à. VN thì từ chục năm nay có tổ chức thi tin học trẻ không chuyên, thí sinh khối tiểu học (chủ yếu là lớp 5, nghĩa là 10 tuổi) cũng dự thi phần mềm sáng tạo ầm ầm Wink

le van duc  1

chẳng qua là nhà có điều kiện đc tiếp xúc với máy tính internet(từ lúc 2 tuổi cơ mà),nên mới như thế,chứ ko á, có mà con lâu mới đc!