SFD 2012 Hà Nội năm nay sẽ diễn ra tại Đại học Khoa học Tự nhiên từ 9h đến 17h ngày thứ bảy, 15/9/2012. Năm nay, SFD sẽ được tổ chức đồng thời với FOSS@HUS 2012 (Hội thảo PMTDNM của ĐH KHTN HN) cùng sự góp mặt của CLB PMTDNM Việt Nam (VFOSSA). Xem thông tin giới thiệu tại đây.

Sự kiện đã kết thúc

8h5" tôi đã có mặt tại địa điểm tổ chức SFD-2012 tại trường ĐH KHTN, ĐHQGHN. Băng rôn của SFD-2012 được treo trang trọng ở vị trí cao nhất:

Ảnh

Trong địa điểm đón tiếp đại biểu của SFD-2012, rất nhiều các bạn sinh viên đã chờ sẵn. Các kĩ thuật viên đang lắp máy tính để giới thiệu phần mềm tự do nguồn mở và sẵn sàng cho các cuộc thi đấu game.

Ảnh

Ban tổ chức đã cho treo nhiều poster giới thiệu lịch sử của GNU/Linux, các phần mềm tự do nguồn mở và sự phát triển của phần mềm tự do nguồn mở.

Ảnh
Ảnh
Ảnh

9h15", các khách mời đã có mặt đông đủ. Hội trường chật cứng người. Một số người đã phải đứng ở ngoài do không có chỗ ngồi.

Ảnh

Ở phía khu vực đăng kí, nhiều bạn sinh viên đang điền mẫu đăng kí để nhận đĩa Ubuntu và Fedora miễn phí, đăng kí để học lớp cài đặt Ubuntu. Phiếu đăng kí sẽ được dùng để bốc thăm lấy phần thưởng ở cuối chương trình của SFD-2012.

Ảnh
Ảnh

Buổi khai mạc diễn ra với sự tham gia của các đại biểu đến từ trường KHTN, ĐHQGHN, Hội Tin học VN (VAIP), CLB VFOSSA, nhiều công ty làm phần mềm tự do nguồn mở và rất đông các bạn sinh viên đến từ nhiều trường ĐH khác nhau tại Hà Nội và Thái nguyên.

Các khách mời phát biểu về tầm quan trọng của PMTDNM và ngày SFD. Sau đó, đã dĩen ra lễ kết nạp 8 Hội viên tập thể mới của VFOSSA, trong đó có Viettel Telecoms. Trong ảnh là chủ tịch VFOSSA Nguyễn Hồng Quang và TTK VAIP Nguyễn Long trao chứng nhận Hội viên VFOSSA và qùa lưu niệm cho các Hội viên tập thể mới của VFOSSA.

Ảnh

Sau buổi khai mạc, chương trình được chia làm hai phiên. Phiên một ở hội trường trình (phòng 416 nhà T1). Tại đây sẽ có các báo cáo:

  • Vấn đề pháp lí, hệ thống giấy phép của PMTDNM và tài liệu mở, diễn giả Lê Trung Nghĩa
  • Chính sách nguồn mở, Diễn giả Nguyễn Hồng Quang
  • Ứng dụng, triển khai, và pháp triển PMTDNM tại Viettel
  • Vấn đề Kinh doanh với PMNM, diễn giả Trần Lương Sơn, TGD VietSoftware

Tại phòng 417 sẽ có các bài trình bày:

  • PMTDNM hệ sinh thái xanh, diễn giả Trương Anh Tuấn
  • FOSS - Tại sao không? Diễn giả Nguyễn Lưu Hoàng

Tại Phòng 415: Nguyễn Hà Dương đang trình bày về kinh doanh nguồn mở.

Tại phòng 416, diễn giả Lê Trung Nghĩa đang hăng say nói về vấn đề bản quyền, giấy ghép sử dụng phần mềm tự do nguồn mở, và những lợi thế của phần mềm nguồn mở so với các phần mềm nguồn đóng.

Ảnh

Tại phòng 417, diễn giả Trương Anh Tuấn đang hăng say nói về hệ sinh thái mở:

Ảnh

Tại phòng 415: Nguyễn Hà Dương đang nói về vấn đề kinh doanh sử dụng phần mềm tự do nguồn mở:

Ảnh

Tại phòng học Ubuntu, anh Hiếu đang hướng dẫn các cài đặt Ubuntu cho những người chưa từng cài đặt hệ điều hành này:

Ảnh

Tiến sĩ Trần Lương Sơn đang trình bày về "Vấn đề kinh doanh với phần mềm nguồn mở":

Ảnh

Tại khu vực máy tính, các bạn sinh viễn đang dùng thử các phần mềm tự do nguồn mở và hệ điều hành Linux:

Ảnh

Bên ngoài hành lang của SFD, không khí trao đổi vẫn đang rất sôi nổi:

Ảnh
Ảnh

Diễn giả Nguyễn Lưu Hoàng đã hoàn thành bài nói về "FOSS - Tại sao không?"

Ảnh

Ban tổ chức đã bố trí đồ ăn trưa ở sảnh đón tiếp đại biểu. Tất cả những người tham gia có phiếu ăn sẽ được dùng bữa miễn phí (theo tin vỉa hè thì sẽ có món cơm gà và một số món ăn nhanh khác):

Ảnh

Kết thúc buổi sáng, những người tham gia sẽ cùng ăn trưa tại sảnh đón tiếp đại biểu. Buổi chiều sẽ tiếp tục các bài phát biểu theo kiểu barcamp, các hoạt động xung quanh như thi đấu game nguồn mở và cuối cùng sẽ là bốc thăm trúng thưởng.

Ảnh

Trong lúc ăn trưa, trò chuyện, chúng tôi thử kiểm tra danh sách các bạn đang xem trực tiếp. Có đến hơn 70% dùng Linux!

Chrome áp đảo trên Linux (chỉ trừ một máy tính Lucid dùng Firefox 3.6), còn trên Windows thì Firefox 15 nhận vị trí này. Không có bóng dáng của IE (vốn thông thường chiếm khoảng 30% độc giả TTCN). Hoan hô nguồn mở!

Tại phòng hội thảo 1, mọi người bắt đầu trình bày về các chủ đề của mình và mọi người sẽ tham gia bình chọn.

Ảnh

Bạn Dương Trọng Tấn trình bày tổng quát về đề tài "FOSS and Agile Software Development" để người nghe biểu quyết.

Mọi người ghi tên đăng ký tham gia vòng loại trò chơi Extreme Tuxracer trên máy tính cài Linux.

Ảnh

Cuộc thi thu hút khá đông người tham gia và cổ vũ. Kết quả của người thắng cuộc được dựa trên thời gian hoàn thành chặng đua của người chơi.

Ảnh

Ở phòng Hội thảo, mọi người đang rất hào hứng bầu chọn cho các chủ đề và đề xuất ý kiến cho các vấn đề khác được quan tâm.

Ảnh

Không khí tại địa điểm thi đấu game vẫn đang diễn ra khá sôi nổi, không chỉ thu hút các bạn nam mà còn có cả các bạn nữ tham gia cổ vũ và thi đấu.

Ảnh

Tại các phòng hội thảo, các diễn giả bắt đầu trình bày về các đề tài của mình.

Khung cảnh tại phòng hội thảo 1

Ảnh

Không khí tại phòng hội thảo 2.

Ảnh

Mọi người đã tập trung về phòng hội thảo 3 để bắt đầu lắng nghe các chủ đề.

Ảnh

Tại phòng hội thảo 1, thầy Phan Thái Trung trình bày các thông tin về đề tài "Phần cứng nguồn mở".

Ảnh

Tại phòng họi thảo 2, diễn giả Lê Trung Nghĩa trình bày các vấn đề liên quan đến đề tài "Khía cạnh pháp lý và hệ thông giấy phép của Phần mềm Tự do Nguồn mở, tài liệu mở".

Ảnh

Tại phòng hội thảo 3, anh Bùi Thế Phong đang trình bày về đề tài "Ứng dụng phần mềm nguồn mở ảo hóa trong học tập và làm việc".

Ảnh

Sau khi trình bày ý tưởng của mình, thầy Trung trao đổi, giải đáp thắc mắc và hướng dẫn mọi người tạo nên các sản phẩm cho riêng mình.

Ảnh

Tại hội trường 3, anh Bùi Thanh Hải đang trình bày về đề tài "Ưu/nhược điểm khi làm Freelancer"

Ảnh

Anh Dương trình bày đề tài "Workshop: Node.js - Các thức lập trình mạng và web mới"

Ảnh

Tại phòng số 2, anh Nguyễn Thế Hùng đang trình bày về đề tài "Phát triển NM tại Việt Nam - Kinh nghiệm từ NukeViet".

Ảnh

Anh Dương trình bày bài diễn thuyết của mình trực quan và sinh động.

Ảnh

Tại phòng hội thảo 2, mọi người cũng đang tranh luận rất sôi nổi.

Ảnh

Tại phòng hội thảo 1, anh Nguyễn Đức Long đang trình bày đề tài "PMNM và Điện toán đám mây".

Ảnh

Tại phòng hội thảo số 3, anh Hà Thụy Long đang trình bày các vấn đề thuộc đề tài "Minh họa việc kết hợp các công cụ mã nguồn mở để tìm hiểu một bài toán vật lý".

Ảnh

Tại phòng số 2.

Ảnh

Tại khu phòng máy, sơ khảo cuộc thi game đã kết thúc, 8 thí sinh vượt qua vòng sơ khảo sẽ đối đầu tay đôi với nhau để tìm ra người chiến thắng.

Ảnh

Tại phòng số 3, anh Dương trình bày về vấn đề liên quan đến Mozilla.

Ảnh

Tại phòng hội thảo 2, anh Nguyễn Năng Thắng đang trình bày về đề tài "Workshop: Bảo mật Apache Web Server với Chroot".

Ảnh

Tại phòng số 3, anh Dương đang trình bày về các sản phẩm của Mozilla.

Ảnh

Tại khu phòng máy, cuộc đua xe thuộc khuôn khổ cuộc thi game Extreme Tuxracer vẫn đang diễn ra vô cùng sôi nổi để tìm ra được người chiến thắng.

Ảnh

Trong quá trình trao đổi, tại phòng số 3, anh Dương có mang tới giới thiệu một chiếc điện thoại sử dụng phiên bản thử nghiệm với các ứng dụng chạy trên nền tảng HTML5.

Ảnh

Giao diện màn hình chủ.

Ảnh

Diễn giả Lê Trung Nghĩa tiếp tục trình bày đề tài "An ninh thông tin mạng" tại phòng hội nghị 1 và thu hút sự quan tâm đặc biệt của người nghe bởi những thông tin hấp dẫn mà đề tài mang lại.

Ảnh

Tại phòng số 1, anh Nguyễn Vũ Hưng đang trình bày đề tài "Quản lý thông tin với Redmine".

Ảnh

Sau thời gian lắng nghe các diễn giả trình bày các đề tài, tại hội trường 1 các sinh viên và những người yêu thích mã nguồn mở cùng nhau thảo luận về các vấn đề họ quan tâm.

Sau một ngày hoạt động tích cực và sôi nổi, Ngày hội tự do phần mềm SFD 2012 đã thành công tốt đẹp. Hi vọng sẽ có thêm nhiều dịp nữa để những người yêu thích mã nguồn mở có cơ hội giao lưu gặp gỡ và học hỏi lẫn nhau.

Ảnh