Một chàng trai Trung Quốc đã dùng 100 chiếc điện thoại di động tạo nên bản nhạc Wedding March để bày tỏ tình yêu với cô gái khiến cô vô cùng ngỡ ngàng và hạnh phúc.



Bình luận

  • TTCN (7)
Hải Nam  30903

Không thấy lời câu hôn nào hết, chỉ thấy I♡U thôi Big Grin Chưa gì thì đám bạn nhí nhố chạy ra rồi.

Làm thế nào được như thế nhỉ? Bật nhạc cùng lúc bằng SMS thì được, nhưng ở đây lại có màn hình nhấp nháy.

Vượng Nguyễn  3466

Phổ biến ở Việt Nam, vài bữa nữa sẽ có bản clone, giống như Groupon ấy nhỉ. Người VN mình giỏi làm theo ghê.

Hải Nam  30903

Mình đếm có khoảng 30 cột, mỗi cột chừng 10 cái. Vậy gần 300 cái chứ không phải 100.

Lê Đại Hoàng  498

Sáng tạo nhở. Smile Can thiệp kiểu gì mà lại làm được thế nhở. Bình thường điện thoại backlight time không thể chỉnh xuống ngắn như thế được. Mấy anh chàng này "giở trò" gì rồi.

Hải Nam  30903

Nếu là smartphone thì chạy ứng dụng sẽ làm được việc đó. Tuy nhiên nếu dùng cách hẹn giờ để bật chương trình thì khó (mỗi lần test phải chỉnh cả đống điện thoại, rất mất thời gian), dùng SMS thì nó cũng không đến đồng bộ, chưa kể app không dễ gì can thiệp vào SMS. Để nhạc hay như vậy thì thời gian phải đồng bộ trong khoảng một vài trăm ms.

Hay nó chỉ là điện thoại đồ chơi, điều khiển bằng RF? Rolling On The Floor

Hoài Nam  2916

Hay thật, không biết chàng trai đó dùng cách nào nhỉ Smile

nguyễn văn Đông  7

mình nghĩ dùng phần mền ứng dụng nào đó theo mình hiểu nó cũng  giống như kiểu clip tren youtube mình ko nhớ họ ghép khoảng chục con ipod touch thành một màn hình lớn rồi dùng một con làm máy chủ điều khiển chạy video như một màn hình lớn.đúng là công nghệ kinh thật ko thể biết hết được