Zana Design vừa giới thiệu USB có tên gọi Apophis, được làm từ gỗ quý hiếm, bạc, vàng và 1 mảnh thiên thạch.

Theo đó, Apophis được làm từ gỗ châu Phi 200 năm tuổi, có 2 phiên bản là bạc hoặc vàng 18 karat cùng với một mẫu nhỏ thiên thạch (đã được chứng nhận). Tên của thiết bị này cũng là tên của một thiên thạch rộng 390 mét đã từng đi qua Trái Đất năm 2004 và theo nhiều tính toán khoa học, nó sẽ trở lại và va vào Trái Đất vào năm 2036.

USB Apophis có dung lượng 64 GB, tốc độ đọc 190 MB/s và được bán với giá 1990 USD cho phiên bản vàng và 1130 USD cho phiên bản bạc, cả 2 sẽ được bảo hành trọn đời. Mặc dù có giá ngất ngưởng nhưng Apophis vẫn chưa phải là USB đắt nhất thế giới bởi trước đó, Shawish Magic Mushroom từng được bán với giá 36.900 USD.

Theo SlashGear




Bình luận

  • TTCN (0)