Bức ảnh gây tranh cãi trên Techcruch
PC World đưa tin thứ năm vừa rồi tại hội nghị thường niên của Microsoft, gã khổng lồ phần mềm đã tiết lộ thông tin về thế hệ Bing phiên bản mới 2.0. Hàng loạt nhân viên của Microsoft đã đăng tải thông tin hấp dẫn này trên dịch vụ tiểu blog Twitter.

Rất có thể vào đầu tuần tới Bing 2.0 sẽ ra mắt: “Bing 2.0 ra mắt trong tháng này sẽ mang đến một số tính năng hấp dẫn. Hãy thử tưởng tượng bạn có thể xem bản đồ cùng với các bức ảnh ở vùng lân cận, nơi có quán ăn bạn đang định ghé tới” - Monte Enbysk, biên tập viên cấp cao dịch vụ Microsoft Office Live, chia sẻ.

Hiện Microsoft vẫn chưa bình luận về thông tin sốt dẻo trên.

Cùng lúc, trong một động thái khác, gã khổng lồ phần mềm đã lên tiếng phản pháo một số cáo buộc công cụ tìm kiếm Bing cổ vũ cho nội dung người lớn trên Internet, sau khi khá nhiều trang tin công nghệ đăng tải thông tin khảo sát kết quả tìm kiếm trên Google có chứa liên kết quảng cáo của Bing. Tuần rồi chủ đề này được bàn tán rôm rả trên một số diễn đàn công nghệ.

Trang Techcrunch khẳng định khi truy xuất với từ khóa “nhạy cảm” (chẳng hạn pornography) trên Google, bộ máy tìm kiếm của Microsoft xuất hiện ở vị trí đầu tiên dọc trang thống kê kết quả. Điều đó có nghĩa Microsoft phải trả tiền cho Google để có thể nằm chễm chệ trên bộ máy tìm kiếm của đại kình địch. Đáng tiếc là trong trường hợp này một từ khóa “nhạy cảm” như Techcruch đã thực hiện kiểm tra lại có sự liên quan tới Microsoft!

Tuy nhiên, vụ việc này sớm được làm sáng tỏ khi phát ngôn viên của Microsoft nhanh chóng lên tiếng khẳng định Microsoft đã không mua từ khóa "pornography”.

Gã khổng lồ phần mềm cũng lên tiếng giới thiệu về chính sách marketing của Bing, theo đó sẽ không có bất cứ từ khóa nào có nội dung chỉ dành cho người lớn khi hãng này mua quảng cáo, cũng như ở các chiến dịch marketing khác.

Vụ việc vừa rồi đơn giản là Bing được Google xếp trên đầu với tư cách liên kết có trả tiền vì có nội dung gắn với từ khóa “Free Videos”. Microsoft cũng đang chất vấn Google vì sao thông tin quảng cáo của hãng lại xuất hiện ở dạng truy vấn này.

Một số người cho rằng khi gán Bing cho các truy vấn liên quan tới nội dung dành cho người lớn, dường như Google đang muốn... kiếm thêm chút đỉnh từ chính đối thủ!

Theo Tuổi Trẻ Online (PC World, TGdaily)




Bình luận

  • TTCN (0)