| Nhân lực CNTT giỏi đi về đâu? |
|
|
| Người đăng: Quang Trung | 12/03/2008 (Số lần xem: 630) |
|
Từ khoá: Bộ TT-TT, CNTT, nhân lực, chảy máu chất xám Nhân lực CNTT VN hiện đang được đánh giá là thiếu trầm trọng. DN nhà nước thiếu, DN nước ngoài thiếu, cơ quan quản lý cũng kêu cứu về không có nguồn lực giỏi để làm việc...
Phản hồi cấp bách của nhiều độc giả, vốn là lãnh đạo, cán bộ các sở bưu chính viễn thông các tỉnh - cơ quan quản lý về bưu chính, viễn thông, CNTT cấp địa phương tại buổi đối thoại trực tuyến của Thứ trưởng Bộ TT-TT Nguyễn Minh Hồng. Cần lắm cho các cơ quan quản lý!Ông Dương Chí Dũng, Sở Bưu chính Viễn thông Thanh Hóa nêu ý kiến: Việc quản lý Nhà nước trong lĩnh vực CNTT tại các sở bưu chính, viễn thông hiện nay đang cần có một lực lượng giỏi về trình độ chuyên môn, bởi lĩnh vực CNTT hiện nay đang rất phát triển, nếu không có lực lượng giỏi chuyên trách về lĩnh vực này thì sẽ không thể thực hiện quản lý tốt. Trong khi đó, thu nhập của cán bộ, công chức quản lý nhà nước về CNTT lại rất thấp so với các kỹ sư CNTT-TT đang làm cho các doanh nghiệp, dẫn đến việc thu hút nhân tài gặp rất nhiều khó khăn. Theo ông Dũng, ban đầu Bộ TT-TT có thể áp dụng thi tuyển đầu vào để chọn lọc và bồi dưỡng cho các kỹ sư CNTT-TT đang làm việc tại các sở bưu chính, viễn thông lên trình độ cao hơn, phục vụ tốt hơn cho sự nghiệp CNTT-TT. Ông Dũng thắc mắc, để thu hút nhân tài CNTT làm việc tại các sở BCVT, Bộ đã có cơ chế, chính sách khuyến khích và kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cho các kỹ sư CNTT hay chưa? Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng nói sẽ nghiên cứu kỹ đề xuất này của ông Dũng và cho biết, đúng là các Sở BCVT cần một lực lượng giỏi về CNTT để hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Bộ TT-TT đang nghiên cứu, đề xuất cơ chế thu nhập đặc thù cho cán bộ chuyên trách về CNTT để giữ và thu hút người giỏi làm việc trong các cơ quan nhà nước. Trong kế hoạch năm 2008, Bộ TT-TT cũng sẽ có các khoá đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ để nâng cao trình độ cho các cán bộ công chức của các sở, trong đó có cán bộ CNTT&TT. Làm gì để không "chảy máu chất xám"?TIN LIÊN QUAN CNTT Việt Nam có thể ngang tầm khu vực vào năm 2020? Ứng dụng CNTT Việt Nam sẽ sang một trang mới! Đưa nguồn mở lên "bệ phóng" chiến lược phát triển phần mềm! Đối thoại trực tuyến: Vì một nền CNTT Việt Nam phát triển! Lâu nay, báo chí vẫn kêu ca nhiều về việc nguồn nhân lực CNTT VN vừa thiếu vừa yếu, tuy nhiên, với vai trò là bộ chuyên trách, bộ TT-TT đã làm những gì để cải thiện điều này? Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng thẳng thắn nhìn nhận: "Nguồn nhân lực CNTT của chúng ta còn hạn chế cả về số lượng và chất lượng." "Để phát triển ngành CNTT như mục tiêu đề ra, tôi cho rằng chúng ta phải có một đội ngũ nhân lực CNTT đông đảo nhiều trăm ngàn người chứ không chỉ dăm chục ngàn như hiện nay. Ấn Độ hiện đã có trên 1,5 triệu nhân lực CNTT, Trung Quốc có trên 1 triệu người, so với họ thì đội ngũ nhân lực CNTT của chúng ta quá nhỏ bé". Thứ trưởng Hồng cho biết, Bộ TT-TT đã phối hợp chặt chẽ với Bộ GD-ĐT xây dựng các cơ chế, chính sách đào tạo và phát triển nhân lực CNTT. Hiện nay hai Bộ đang phối hợp để xây dựng kế hoạch phát triển nguồn nhân lực CNTT đến năm 2010, tầm nhìn đến 2015. Bộ TT-TT cũng đang xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng ban hành một số cơ chế, chính sách đặc thù trong đào tạo nhân lực CNTT, dự kiến sẽ trình Thủ tướng trong quý II năm nay. Tình trạng nhân lực CNTT liên tục "rũ áo ra đi" từ các cơ quan nhà nước đã thành báo động trong 1-2 năm trở lại đây, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng cho rằng, để khắc phục hiện tượng "chảy máu chất xám" trong các cơ quan Nhà nước trong lĩnh vực CNTT, Bộ TT-TT đang xây dựng đề án đổi mới cơ chế tài chính, nội dung chủ yếu là cải tiến một cách cơ bản về chế độ đãi ngộ, thu nhập cho cán bộ công chức của ngành TT-TT. Đề án này Bộ TT-TT đã trình Chính phủ xem xét về chủ trương. "Theo chúng tôi được biết, các bộ ngành liên quan cũng rất ủng hộ đề án này. Chúng tôi hy vọng nếu được triển khai, đề án sẽ khắc phục phần nào hiện tượng trên", Thứ trưởng Hồng cho biết. Theo Vietnamnet Bài viết liên quan
Bài viết khác
Bình luận
(0)
You must be logged in to a comment. Please register if you do not have an account yet.
|
|
| < Trước | Tiếp > |
|---|
Đọc báo giùm bạn
Core i7 Extreme Edition 965 được overclock lên 5,5 GHz
Các mạng di động tự coi mình là nhất
Ông Trương Gia Bình thôi làm Chủ tịch FPT Software
PDFTK Builder - Tiện ích chỉnh sửa file PDF
Ứng dụng Gmail Gadget trên Windows
Netbook thống trị Amazon
Cổ phiếu Yahoo tăng mạnh vì tin đồn sáp nhập
Bẻ khoá iPhone 3G kiểu... Việt Nam
Giá cước mới cho dịch vụ điện thoại cố định
Sẽ có Trung tâm giao dịch và điều hành Viễn thông Quốc gia
Đang được quan tâm
Tại sao Netbook vẫn còn kém hấp dẫn người dùng?
Lộ diện Nokia N97 - smartphone đầu bảng của Nokia
Đập hộp Meizu M8 - bản sao của iPhone
3 phương án cập nhật HĐH Windows tiện dụng
5 biện pháp khắc phục điểm ảnh lỗi trên màn hình
22 ứng dụng miễn phí hàng đầu dành cho Windows Mobile
Newton - “ông tổ” của iPhone
Anh cấm quảng cáo iPhone 3G
Vista SP2 sẽ ra mắt trong tháng 4/2009
“Google Trung Quốc” sắp bị kiện tập thể
Mây từ khóa công nghệ
Sự kiện và Bình luận
Công nghệ số sinh ra thế hệ ít kiến thức nhất?
Trận chiến của các hệ điều hành năm 2008
CMC-IS - Phần mềm Việt miễn phí chống được triệu virus
TS Nguyễn Quang A: Nhà khoa học... đi buôn
Nguyên nhân S-fone tăng giá gói cước Forever Couple !
Học viện CNTT NIIT: Mượn danh học bổng để trục lợi?
Giám đốc Điều hành Microsoft bị... ném trứng thối
Đăng nhập
Phần mềm miễn phí
Miễn phí 3 tháng sử dụng ESET NOD32 Antivirus
Benchmark thời gian khởi động của các phần mềm ứng dụng với AppTimer
Top 5 công cụ chuyển đổi tập tin đa phương tiện miễn phí
PDFTK Builder - Tiện ích chỉnh sửa file PDF
Top 5 trình quản lý download dành cho Linux
Quản lí từng chi tiết của hệ thống với WinPatrol
Bắt đầu "học lập trình" với Small Basic









