Phân khúc điện thoại giá rẻ đang chiếm số lượng lớn tại thị trường Việt Nam. Ảnh: Hoàng Hà.

Trên thị trường Việt Nam hiện có khoảng gần 40 model điện thoại có giá dưới 1 triệu đồng. Phân khúc này đang cạnh tranh quyết liệt từ các nhà sản xuất lớn như Nokia, Samsung đến i-Mobile, Bavapen.

Ngoài những phân khúc trung và cao cấp, tại thị trường trong nước, điện thoại di động giá trên dưới 50 USD có doanh số bán ra tăng cao trong năm 2007, từ 22 đến 25% so với 2006, theo số liệu của công ty nghiên cứu thị trường Gfk.

Có nhiều lý do để giải thích cho sự tăng trưởng của dòng điện thoại cấp thấp này. Với chương trình khuyến mãi của các nhà mạng, số lượng người dùng 2 SIM tăng lên. Di động cấp thấp là chỉ nghe gọi, nhắn tin, vì thế thời gian sử dụng pin tương đối lâu mà máy lại khá bền.

Bên cạnh đó, đây là dòng điện thoại dành cho những người chỉ có nhu cầu nghe gọi như trẻ em, người già - những người không quan tâm đến việc giải trí bằng điện thoại. Ngoài ra, phân khúc điện thoại cấp thấp tăng lên cũng do nhu cầu từ những thị trường mới nổi như nông thôn, vùng sâu.

Ảnh
Nokia 1200 - điện thoại thay thế 1110i. Ảnh: Giamoi.

Từ những nhà sản xuất lớn như Nokia, Samsung, Motorola, Sony Ericsson đến Bavapen, i-Mobile, Mobell đều đưa ra những sản phẩm giá thấp.

Mạnh nhất trong phân khúc giá rẻ là Nokia. Năm ngoái, nhà sản xuất Phần Lan tung ra thị trường Việt Nam khoảng 5 model dưới 1 triệu đồng. Trong đó, 1110i là bán chạy nhất, bên cạnh 2310, 1208.

Mặc dù mục tiêu của Nokia không phải điện thoại cấp thấp mà chú ý đến các dòng trung và cao cấp, nhưng thị phần này vẫn có tới 4 model. Nếu 1110i đã ngưng sản xuất, thì hiện tại Nokia thay thế bằng 1200 (600.000 đồng). Bên cạnh đó là 1208, 1600 (750.000 đồng) và 6030 (950.000 đồng).

Ảnh
Samsung C140 - điện thoại đang bán chạy của Samsung. Ảnh: Unwiredview.

Trong khi Nokia có di động cấp thấp từ khá lâu thì Samsung mới bắt đầu chú ý hơn đến mảng điện thoại này. Hiện tại, C140 bán chạy nhất trên thị trường, với mức giá chỉ 680.000 đồng.

Ngoài ra, nhà sản xuất Hàn Quốc vừa tung ra B100 (890.000 đồng), bên cạnh C260 (950.000 đồng). Samsung còn là hãng có các model giá rẻ chạy trên mạng CDMA như S139 (790.000 đồng), S219 (570.000 đồng) và S269 (640.000 đồng).

Ảnh
J110i - điện thoại có ưu thế màn hình màu, âm thanh nổi. Ảnh: Astel.

Liên minh Nhật Bản - Thụy Điển được biết đến là nhà sản xuất dòng di động nghe nhạc Walkman và chụp hình Cyber shot. Tuy nhiên, những động thái gần đây của Sony Ericsson như xây dựng các nhà máy ở Trung Quốc, Ấn Độ cho thấy, hãng đang có những bước đi đầu tư cho dòng điện thoại giá rẻ.

Hiện tại, Sony Ericsson có 3 model dưới 1 triệu đồng là J100i (680.000 đồng), J110i (730.000 đồng) và J120i (790.000 đồng). Trong đó, J110i được xem là đối thủ của Nokia 1110i và Samsung C140. Điện thoại giá rẻ của Sony Ericsson có ưu thế về màn hình màu, âm thanh nổi, thời gian sử dụng pin lên tới hơn 1 tuần.

Ảnh
Motorola C280 có giá bán 820.000 đồng. Ảnh: Gsmarena.

Nếu như C168 từng mang lại thành công cho Motorola trong phân khúc giá thấp trước đây, thì hiện tại, chưa có model nào đạt được độ "hot". Hãng vẫn đang loay hoay giữa di động thời trang với giá rẻ, chứ chưa chọn được mục tiêu xác định.

Trên thị trường, Motorola đang có W156 (690.000 đồng), W208 (820.000 đồng) và W209 (760.000 đồng). Bên cạnh đó, hãng cũng đưa ra thị trường các model điện thoại cho mạng CDMA như F3c (430.000 đồng) và W210 (640.000 đồng).

Ảnh
LG KG288 tích hợp đài FM. Ảnh: Tech2.

Gần đây, bên cạnh điện thoại thời trang như Shine, Chocolate, hãng LG cũng bắt đầu tập trung vào phân khúc dưới 1 triệu đồng tại Việt Nam. Điện thoại của hãng được đánh giá cao bởi thiết kế chắc chắn, tích hợp đài FM, màn hình màu sáng.

Ba model mà LG đang bán trên thị trường bao gồm KG288 (790.000 đồng), KP105 (877.000 đồng) và KG270 (959.000 đồng).Theo một đại diện của LG, trong thời gian tới, đây vẫn là phân khúc mà hãng quan tâm. Bởi thị trường Việt Nam rộng lớn, nhu cầu các đối tượng tiêu dùng "dế" cấp thấp còn nhiều.

Ảnh
Điện thoại AL21 Hello Kitty của BenQ-Siemens. Ảnh: Newsmobile.

Không gây chú ý như những tên tuổi lớn, các hãng khác cũng đưa ra những model điện thoại di động bình dân, làm phong phú thêm thị trường này.

BenQ-Siemen với A31 (730.000 đồng), AL21 và CF110 (1 triệu đồng). Nhà sản xuất Thái Lan i-Mobile giới thiệu 100 (600.000 đồng), bên cạnh Mobell có M200 (850.000 đồng).

Đơn vị phân phối điện thoại Bavapen là Thành Công Mobile cũng ra mắt B103e và B104e với mức giá từ 650 đến 750.000 đồng.

(Theo Sohoa)



Bình luận

  • TTCN (0)