Đây là nghiên cứu khoa học đầu tiên về ảnh hưởng của hình ảnh 3D lên sự phát triển của mắt khi công nghệ 3D đang bùng nổ với nhiều ứng dụng trên các thiết bị, đặc biệt là điện thoại di động. Nghiên cứu của ANSES chỉ ra hình ảnh 3D có thể phá vỡ khả năng điều chỉnh chuyển động đồng thời của cả hai mắt về hai phía khi một người tập trung nhìn vào một vật thể.

Quá trình tiếp nhận hiệu ứng 3D rất khác với bình thường bởi cả hai mắt đồng thời phải nhìn vào các hình ảnh ở hai vị trí khác nhau trước khi não bộ tổng hợp thành một hình ảnh đơn. Ở trẻ nhỏ, đặc biệt là trẻ dưới 6 tuổi, những tác hại do xung đột điều chỉnh chuyển động đồng thời cả hai mắt về hai phía gây ra càng nặng nề hơn bởi đây là lứa tuổi có hệ thị giác đang phát triển.

ANSES cũng khuyến nghị trẻ chưa đến 13 tuổi chỉ nên tiếp xúc "vừa phải” với hình ảnh 3D. Hiện, Italy là nước duy nhất đưa ra quy định hạn chế sử dụng kính 3D đối với trẻ nhỏ.

Trước đó, cũng đã có cảnh báo từ Sony và Nintendo rằng trẻ em không nên chơi game 3D

Theo Đại Đoàn Kết.




Bình luận

  • TTCN (0)