Theo công ty nghiên cứu và phân tích thị thường Ovum thì thị trường di động của khu vực Châu á – Thái Bình Dương sẽ đạt doanh thu 290 tỷ đô la vào năm 2011 và 326 tỷ đô la vào năm 2014.

Trong khi đó, Ovum đã điều chỉnh dự báo về sự phát triển doanh thu trong khu vực trong năm 2009 từ 10% xuống 8% và dự báo tốc độ phát triển chung hàng năm (CAGR) sẽ duy trì ở mức độ ổn định tương đối 6,6% cho đến năm 2013.

Theo nhà phân tích Nathan Burley của Ovum cho biết: “Sự ảnh hưởng của sự suy thoái kinh tế đối với công nghiệp di động ở khu vực Châu á sẽ tương đối ít và chủ yếu xuất phát từ Trung quốc và Ấn độ, doanh thu dịch vụ di động sẽ tiếp tục phát triển. Đến năm 2014, Ovum hy vọng doanh thu dịch vụ của tất cả các nhà khai thác di động ở khu vực Châu á – Thái Bình Dương sẽ đạt 326 tỷ đô la.”

Về phía thuê bao di động thì Ovum cũng đưa ra dự báo, đến năm 2014 trên toàn thế giới sẽ đạt 6,42 tỷ tức là tăng 59% so với năm 2008. Trong đó, hai thị trường lớn là Trung quốc và Ấn độ sẽ chiếm 30% thuê bao trên toàn thế giới với tốc độ tăng trưởng tương ứng là 76% và 69%. Doanh thu bình quân thuê bao/tháng (ARPU) sẽ tiếp tục giảm, thuê bao sẽ tăng lên 80% trong giai đoạn từ 2008-2014 nhưng doanh thu chỉ tăng 40%.

Và trong khi số phút của người sử dụng (MoU) sẽ tăng lên 155% trong giai đoạn 2008-2014, doanh thu từ dịch vụ thoại chỉ tăng lên 20%. Nhưng thoại sẽ tiếp tục tạo ra nguồn thu lớn nhất trong giai đoạn này và chiếm 66% doanh thu của khu vực Châu á – Thái Bình Dương.

Cuối cùng, nhà phân tích cao cấp Steven Hartley của Ovum nhận định: “Việc sử dụng hiệu quả mạng lưới và khả năng cạnh tranh về giá cả sẽ là điều quyết định then chốt cho cả các thị trường chín muồi và các thị trường mới nổi có ARPU thấp.”

Phan Văn Hòa (Theo telecomasia.net)



Bình luận

  • TTCN (0)