Một số nguồn tin thân cận với Microsoft cho biết, hãng này đang tiến hành phát triển một hệ điều hành tương thích một cách hoàn hảo nhất với các nền tảng phần cứng đa lõi.

Theo những nguồn tin, hệ điều hành này có tên mã là Helios được phát triển trên một nền tảng hoàn toàn mới và độc lập với dòng hệ điều hành Windows đang rất phổ biến hiện nay. Rất có thể Helios là một nhánh của dự án phát triển hệ điều hành Midori mà Microsoft đã tiến hành từ vài năm qua.

Không chỉ có Helios, chính Microsoft đã có lần tiết lộ rằng họ còn một dự án phát triển hệ điều hành khác với sản phẩm có tên mã là Barrelfish. “Barrelfish tập trung vào việc “thấu hiểu” những yêu cầu của phần mềm ứng dụng khi các ứng dụng này đang chạy”, một tài liệu của Microsoft “úp mở” những thông tin ban đầu.

Tuy vậy, điểm để thương mại hóa các dự án thời sớm nhất cũng phải đến năm 2019.

Theo ICTnews



Bình luận

  • TTCN (0)