Apple đang vượt xa Microsoft về giá trị. Ảnh: Yahoo Finance.

Những số liệu mới nhất về Apple và Microsoft tiết lộ vị trí của hai hãng này trên đường đua về giá trị, doanh thu và lợi nhuận.

Gần một năm trước, giới đầu tư phố Wall chứng kiến lần đầu tiên giá trị Apple vượt qua Microsoft. Dù vậy, doanh thu và lợi nhuận của Microsoft vẫn lớn hơn Apple. Những số liệu mới nhất vừa được công bố cho biết tình hình hiện tại của cuộc cạnh tranh đáng quan tâm này.

Giá trị vốn hóa thị trường

Giá trị vốn hóa thị trường hay còn được gọi vắn tắt là "giá trị", là thước đo quy mô của một công ty, được tính bằng tổng số tiền bỏ ra để mua toàn bộ công ty này trong điều kiện hiện tại. Trong trường hợp này, giá trị vốn hóa thị trường của Apple và Microsoft tương đương với tích của giá cổ phiếu với số cổ phiếu đang lưu hành trên thị trường.

Cùng kì năm ngoái, giá trị của hai tập đoàn này vẫn không chênh lệch nhiều. Nhưng kể từ lúc vượt qua Microsoft, theo Computerworld, giá trị vốn hóa của Apple tăng lên nhanh chóng từ 223 tỉ USD đến 306 tỉ USD (tính đến ngày 14/4). Trong khi đó, con số này của Microsoft có sự sụt giảm từ 219 tỉ USD xuống còn 212 tỉ USD. Điều này cho thấy tiềm năng và tốc độ tăng trưởng nhanh chóng của Apple trong một năm qua.

Thị phần

Ảnh
Thị phần smartphone. Màu xanh thể hiện Apple, màu vàng là Microsoft. Ảnh: Gartner Inc.

Ở thị trường hệ điều hành, Microsoft vừa công bố bản Windows 7 thứ 350 triệu được bán ra, duy trì sự thống trị của tập đoàn này với khoảng 92% thị phần. Mac OS X có thị phần thay đổi trong khoảng 3,5% đến 4,0% suốt nhiều năm qua.

Nhưng Apple đang dẫn trước đáng kể trong cuộc đua thị phần smartphone, đạt mức 15,7% thị trường năm 2010, so với 4,2% của Microsoft. Tuy nhiên, theo cả GartnerIDC, Windows Phone sẽ đánh bại iOS ở thị phần smartphone vào năm 2015. Gartner dự đoán 19,5% thị phần cho Microsoft và 17,2% cho Apple.

Ngoài ra, Apple đang có một con số thị phần rất ấn tượng ở mảng máy tính bảng, 87,4% năm 2010, theo IDC. Gartner dự đoán Apple sẽ giữ được 69% thị phần trong năm nay và sẽ duy trì 47% năm 2015. Microsoft không được đề cập trong dự báo này.

Tăng trưởng giá trị đầu tư

Ảnh
Trong thập kỉ vừa qua, Apple được xem là một quyết định đầu tư siêu lợi nhuận.

Nếu bạn đầu tư 1.000 USD vào mỗi cổ phần của một trong hai tập đoàn trên vào ngày 3/1/2000, bạn sẽ có gì vào thời điểm này? Loại trừ tất cả phụ phí và thuế, 2.072 USD là số tiền có được từ việc đầu tư vào Microsoft, trong khi đó, ở Apple là 13.294 USD.

Và nếu bạn đầu tư 1.000 USD vào ngày 26/5 năm ngoái, số cổ phiếu Apple của bạn sẽ đáng giá 1.427 USD so với 1.033 USD của cổ phiếu Microsoft.

Doanh thu

Ảnh
Apple đã vượt qua Microsoft về doanh thu.

Năm 2006, Microsoft có tổng doanh thu đạt 44,3 tỉ USD, hơn gấp đôi Apple, với 19,3 tỉ USD.

Đến nay, doanh thu của Apple đã tăng gấp hơn ba lần, còn Microsoft tăng khoảng gần 50%. Kết quả là Apple đã có doanh thu nhỉnh hơn so với Microsoft, đạt mức tương ứng 65,2 tỉ USD và 62,5 tỉ USD. Nguyên nhân chủ yếu cho sự gia tăng doanh thu nhanh chóng của Apple là sự ra đời của iPhone, iPad, Macbook và iPod Touch.

Lợi nhuận

Ảnh
Lợi nhuận của Microsoft phụ thuộc nhiều vào Windows.

Tổng số lợi nhuận của Microsoft đã lớn gấp sáu lần con số tương ứng của đối thủ trong năm 2006. Nhưng từ thời điểm đó đến nay, thu nhập ròng của Apple đã tăng gấp bảy lần, trong khi Microsoft tăng khoảng 50%.

Dù Microsoft vẫn tạo ra nhiều lợi nhuận hơn Apple, khoảng cách đã được thu hẹp đáng kể. Nếu xu hướng này vẫn tiếp tục, rất có thể, Apple sẽ giành được vị trí số một về lợi nhuận trong vài năm nữa.

Số lượng nhân viên

Ảnh
Microsoft có số lượng nhân viên gần gấp đôi Apple.

Microsoft vẫn sử dụng nhiều nhân lực hơn đối thủ, mặc dù số lượng đã có giảm một chút, từ 93.000 năm 2009 xuống 89.000 năm 2010. Apple báo cáo tổng số nhân viên đã tăng lên đáng kể, các con số tương ứng với hai năm kể trên là 34.300 và 46.600.

Như vậy, doanh thu của Apple trên mỗi nhân viên vào cuối năm 2010 đã cao hơn gấp đôi, 1,4 triệu USD so với 702.000 USD của Microsoft. Tương tự như vậy, lợi nhuận bình quân đầu người của Apple và Microsoft lần lượt là 300.429 USD và 211.236 USD.

Theo Số hoá



Bình luận

  • TTCN (0)