Đó là kết quả của một khảo sát mới đây về dự định mua sắm của người tiêu dùng Việt Nam trong một năm tới. Con số khảo sát trên có lẽ sẽ làm hầu hết các nhà sản xuất và bán lẻ máy tính, điện thoại thông minh phải mỉm cười hài lòng.

Trong khi đó, cũng trong 100 người tham gia khảo sát, chỉ có 1 người dự định mua nhà, 2 người dự định mua xe ô tô.

Trên thực tế, tỉ lệ mua sắm máy tính và những chiếc điện thoại thông minh của người tiêu dùng Việt Nam đang gia tăng với tốc độ nhanh thuộc tốp đầu thế giới.

Theo số liệu của công ty nghiên cứu thị trường GfK, trong năm 2013, người Việt Nam đã chi hơn 40.400 tỉ đồng để mua điện thoại.

Theo VTV.



Bình luận

  • TTCN (0)