Một nhóm chuyên gia của Đại học Tokyo vừa phá kỷ lục tốc độ Internet của thế giới - hai lần trong vòng 2 ngày: cho phép gửi dữ liệu qua chặng đường 20 000 dặm với tốc độ lên tới... 9,08 Gbps.

Trước đó một ngày, sử dụng giao thức kết nối chuẩn thông thường, họ đã đạt đến tốc độ 7,76 Gbps, và bản thân tốc độ này cũng đã là phá vỡ kỷ lục thế giới. Tất nhiên, để vươn tới tốc độ nghẹt thở 9,08 Gbps, nhóm nghiên cứu đã phải chuyển sang sử dụng giao thức chỉnh sửa.

Đây là kỷ lục tốc độ mới nhất mà Internet2 - mạng Internet thế hệ mới xác lập được. Trên lý thuyết, giới hạn hiện tại của mạng này là ở tốc độ 10 Gbps, vì vậy kỉ lục sắp tới sẽ là giới hạn này (theo các luật quy định, kỉ lục mới cần cao hơn ít nhất 10% so với kỉ lục cũ để được công nhận). Tuy nhiên, liên minh hậu thuẫn Internet2 không hề muốn dừng lại ở đó. Bằng cớ là họ đang dự định xây dựng một nền mạng mới với năng lực lên tới 100 Gbps.

Với tốc độ được tăng gấp 10 lần như vậy, một phiên bản chất lượng DVD của bộ phim "Ma trận" sẽ có thể được gửi đi chỉ trong vòng... vài giây thay vì hơn nửa phút như với mạng Internet2 hiện nay. Còn nếu bạn sử dụng đường mạng băng thông rộng gia đình bình thường, bạn sẽ mất đứt 2 ngày.

Hai kỷ lục mới đều được nhóm nghiên cứu xác lập với nền mạng IPv6. Dữ liệu được gửi đi từ Tokyo sau đó chu du đến Chicago, Amsterdam và Seatles trước khi quay ngược trở lại Tokyo. Kỷ lục cũ 6,96 Gbps được xác lập từ tháng 11/2005. Tốc độ truyền trên mạng IPv4 được xếp vào mục khác, và kỉ lục hiện nay là 8,8 Gbps, thiết lập tháng 2/2006.

Mạng Internet2 hiện đang được một liên minh gồm hơn 200 trường đại học tại Mỹ vận hành. Liên minh này đang nghiên cứu cách sáp nhập Internet2 với một mạng siêu tốc, thế hệ mới khác là National LambdaRail.

(theo AP, Yahoo!



Bình luận

  • TTCN (0)