Các website tìm kiếm VN đang đe dọa Google và Yahoo!

Google hiện đang là cỗ máy tìm kiếm số một trên thế giới, nhưng ở các nước như Trung Quốc, Nhật, Hàn Quốc, Philippines... họ luôn đứng sau các website tìm kiếm nội địa.

Niềm tin thị trường VN có thể giống các nước châu Á khác đã thúc đẩy một loạt website tìm kiếm liên tục ra đời ở VN.

Cuộc đua khốc liệt

Từ đầu năm 2007, Công ty cổ phần mạng trực tuyến Việt Nam (VON) đã khơi mào cuộc chạy đua cỗ máy tìm kiếm Việt khi cho ra mắt www.timnhanh.com và được Quĩ đầu tư mạo hiểm VinaCapital tiếp sức tới 2 triệu USD.

Đây là website tích hợp thông tin theo kiểu Yahoo! với 25 dịch vụ khác nhau, đồng thời sử dụng công nghệ web 2.0 cho phép người dùng có thể kết nối và tương tác với thông tin từ các dịch vụ.

Ông Phan Đăng Dũng, giám đốc tiếp thị VON, cho biết: “Timnhanh có tính năng tìm kiếm việc làm mà chưa website tìm kiếm nào có thể làm được. Trong tương lai chúng tôi sẽ phát triển Timnhanh thành khu "đô thị ảo" với những dịch vụ phục vụ người sử dụng giống như thật ngoài cuộc sống.”

Trong khi đó, Quĩ đầu tư mạo hiểm IDG Ventures VN cũng tuyên bố đầu tư vào cỗ máy chuyên tìm kiếm nhạc, video là www.baamboo.com và trang tra cứu bản đồ www.diadiem.com. Tháng 11/2007, lại một "đại gia" khác của thị trường Online là VinaGame ra mắt trang tìm kiếm nhạc Zing MP3 (mp3.zing.vn). Và chỉ cách đây vài ngày cỗ máy tìm kiếm đa năng monava.vn xuất hiện với tuyên bố mạnh mẽ: "Sẽ lấy 2 triệu người sử dụng VN của Google trong vòng hai năm tới".

Bên cạnh đó, nhiều website tìm kiếm thông tin tổng hợp, hình ảnh, âm nhạc khác đang trong giai đoạn thử nghiệm như www.7sac.com, www.socbay.com... Hay website tìm kiếm đình đám một thời www.vinaseek.com cũng đang được Công ty Tinh Vân âm thầm vực dậy với số tiền đầu tư lên đến hàng triệu USD. Cuộc chiến giành thị phần tìm kiếm tiếng Việt đang ở vào thời điểm nóng nhất, bất chấp Google và Yahoo! đang "sừng sững" đứng trên ngôi cao.

Ông Lê Trần Trường An, tổng giám đốc Công ty Vietbooks, người điều hành sàn giao dịch ý tưởng VN, nhận xét: “Đó là một sự dũng cảm, đặc biệt là của các bạn trẻ VN. Sự độc đáo, sáng tạo và những nội dung tìm kiếm mới là những hướng đi khiến nhiều website tìm kiếm VN xuất hiện và sẵn sàng cạnh tranh với Google.”

Tận dụng lợi thế sân nhà

Thử làm một phép so sánh giữa các cỗ máy tìm kiếm với từ "Trịnh Công Sơn", kết quả cho ra các trang thông tin như sau: Google - 1 270 000, Yahoo! - 799 000, Monava - 715 000, MSN - 382 000, Vinaseek - 114 300. Nếu theo kết quả là các bản nhạc: ZingMp3 - 1 467, Baamboo - 1 250, Socbay - 624, Monava - 498, 7sac - 170.

Xét theo nhu cầu người sử dụng, nếu tìm thông tin thì Google vẫn là số 1 nhưng Monava cũng chẳng kém cạnh Yahoo!, còn nếu tìm các bản nhạc để thưởng thức hay tải về, rõ ràng các cỗ máy tìm kiếm của VN hoàn toàn hơn hẳn Google và Yahoo!.

Nhận định về triển vọng phát triển của các website tìm kiếm VN, ông Hoàng Quốc Việt, tổng giám đốc Công ty Nguyễn Hoàng - đơn vị đã đầu tư 500 000 USD vào Monava, cho biết: “Hiện nay chắc chắn chưa có website nào của VN có thể bằng Google, cũng dễ hiểu vì Google đã phát triển hơn 10 năm và có số lượng server khổng lồ, tốc độ truy cập nhanh, nguồn kinh phí thừa thãi để đầu tư.

Tuy nhiên, thị trường VN là quá nhỏ bé với Google, họ sẽ không kiếm được nhiều tiền, do đó mức độ quan tâm và đầu tư vào các tính năng để phục vụ người VN không nhiều. Đây chính là cơ hội cho các cỗ máy tìm kiếm VN có thể chiến thắng Google trên "sân nhà” nếu biết chọn mục đích phát triển là tập trung vào các nhu cầu gần gũi với người Việt, phát triển những tính năng chưa có của Google nhưng cần cho người dùng Việt thì chắc chắn chúng ta sẽ chiến thắng.

“Các công cụ tìm kiếm của VN đang phát triển mạnh, có thể thấy qua ba yếu tố: các cỗ máy tìm kiếm tập trung phát triển những tính năng mà Google hay Yahoo! chưa có được; khả năng tìm kiếm hỗ trợ tiếng Việt cao; tìm kiếm theo chiều dọc phong phú (nhạc, blog, video, hình ảnh...), đáp ứng được nhu cầu tìm kiếm của người VN đang ngày càng tăng mạnh.

Trong thời gian tới, cùng với số lượng người sử dụng Internet gia tăng là các phát triển về tìm kiếm chiều dọc. Xét về tìm kiếm chung chung (thông tin trên mạng, trang web...), Google vẫn là số một, nhưng nếu xét theo tìm kiếm chiều dọc, các cỗ máy tìm kiếm của Việt Nam hoàn toàn có thể cạnh tranh.” (Ông Nguyễn Hồng Trường, giám đốc phát triển kinh doanh và công nghệ Quĩ đầu tư IDG Ventures Vietnam)

(Theo Đức Thiện - Tuổi trẻ Online)



Bình luận

  • TTCN (1)
Hải Nam  30903

Mục tiêu của các cỗ máy tìm kiếm Việt không phải là đánh bại Google (như Monava) hay đánh bại Google tại VN (như các search engine khác), mà là chiếm một thị phần nhất định. Hàng loạt search engine nhỏ khác trên thế giới cũng thế thôi, vì [b]chỉ 1% thị phần cũng có giá trị 1 tỉ USD[/b] rồi, nghĩa là nếu đầu tư 500 ngàn USD mà giành được 0,001% thị phần là có lời rồi (traffic VN thì còn xem lại tí). Không rõ thị trường VN chiếm bao nhiêu % của thế giới, nhưng lượng người dùng Internet VN đứng 17 thế giới thì không phải không đáng kể.

Ngày nay cuộc chiến tìm kiếm diễn ra quyết liệt, nhưng các doanh nghiệp VN cũng được đầu tư không ít. Google khi thành lập vào cuối năm 1998 chỉ được đầu tư có 1 triệu USD mà thôi.