Một cuộc thí nghiệm kỳ quặc của các kỹ sư đại học London (Anh) đã cho thấy sức sống phi thường của miếng chip lưu danh bạ, tin nhắn... nhỏ xíu này.

Benjamin Jones và Tony Kenyon thu thập 12 chiếc SIM đang dùng từ nhiều người khác nhau ở Anh, Ireland và Thụy Điển.

Họ dùng acid để gỡ bỏ vỏ bảo vệ xung quanh của mỗi chip để nhìn thấy mạch điện của chúng.

Sau đó, chúng được đưa vào không khí nóng trong vòng 10 phút rồi làm lạnh. Các chuyên gia sẽ cố hồi phục dữ liệu trong đó bằng cách gắn một thiết bị nhỏ xíu trên mạch điện để đọc thông tin.

6 SIM được hấp nóng đến 180°C. Kết quả là vẫn hoạt động tốt, không mất dữ liệu nào.

5 SIM được hấp ở 450°C. 4 trong số đó không cho dữ liệu, 1 SIM hoạt động ổn.

Chiếc cuối cùng chịu thử thách ở 650°C và không vượt qua được.

Hai kỹ sư này cho biết kỹ thuật nối lại mạch điện của họ không phải là biện pháp duy nhất để biết SIM "gặp nạn" còn sống hay không. Người ta còn có thể sử dụng cách dò kết nối bên ngoài vào vi xử lý và quan sát mức tiêu thụ điện của nó; dùng một kính hiển vi scan điện để đọc các tín hiệu nạp điện ở những "cổng" quan trọng trên mạch điện của SIM.

Ngoài ra, SIM có thể sống sót trong vụ hỏa hoạn nếu nó nằm sát mặt đất hoặc trong ngăn kéo bàn. Các kỹ thuật phục hồi dữ liệu SIM đang đóng vai trò quan trọng trong việc điều tra diễn biến của thảm họa, xác định danh tính những người liên quan...

(Theo Việt Toàn-VnExpress/Forensic Science International)


Bình luận

  • TTCN (0)