Quý 3 năm nay, mỗi người Mỹ nhắn trung bình 678 tin nhắn một tháng, ít hơn so với thống kê quý 2.

Theo công ty tư vấn chiến lược và nghiên cứu Chetan Sharma, trong quý 2, mỗi người Mỹ nhắn trung bình 696 tin mỗi tháng, trong khi quý 3 chỉ là 678 tin. Đây là lần đầu tiên chỉ số này bị giảm ở Mỹ và điều này đồng nghĩa với doanh thu từ hình thức liên lạc này cũng trở nên ít đi.

Theo Techhive, xu hướng sử dụng tin nhắn diễn ra ở Mỹ chậm hơn so với châu Á và châu Âu. Những năm gần đây, khi doanh thu từ tin nhắn đang bắt đầu giảm tại thị trường những nước phương Tây thì ở Mỹ lại ngược lại.

Sở dĩ liên lạc bằng tin nhắn vẫn còn được ưa chuộng bởi hình thức này không những rẻ hơn so với gọi điện thoại thông thường mà còn có tính tin cậy cao, đặc biệt là ở những vùng sóng yếu. Thêm vào đó, với sự phát triển của các dịch vu nhắn tin dựa trên công nghệ Internet Protocol, như Skype, người dùng ở Mỹ chỉ cần trả phí dữ liệu chứ không phải chi tiền cho mỗi tin nhắn gửi đi hoặc gói tin nhắn hàng tháng nữa.

Theo Số Hoá



Bình luận

  • TTCN (0)