Ngày 1/3, Thứ trưởng Thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Vũ Luận ký ban hành thông tư quy định về sử dụng phần mềm tự do mã nguồn mở trong các cơ sở giáo dục. Theo đó, danh mục các sản phẩm phần mềm tự do mã nguồn mở được yêu cầu sử dụng chính thức để dạy học và sử dụng trong công tác văn phòng của các cơ sở giáo dục gồm 5 sản phẩm.

Việc sử dụng phần mềm tự do mã nguồn mở trong ngành giáo dục nhằm mục đích hỗ trợ nâng cao hiểu biết về lập trình phần mềm, hỗ trợ đổi mới tư duy, tạo môi trường nghiên cứu, sáng tạo; rút ngắn thời gian nghiên cứu; Là môi trường học tập, chia sẻ kinh nghiệm trong xã hội học tập; tạo môi trường kỹ năng làm việc theo nhóm, theo cộng đồng; Hạn chế và hướng tới việc xóa bỏ việc vi phạm bản quyền phần mềm; Tiết kiệm chi phí bản quyền phần mềm; Tạo sự thích nghi với các sản phẩm tương đương với các phần mềm thương mại mã nguồn đóng; Đảm bảo an ninh cho hạ tầng hệ thống thông tin và dữ liệu; Định hướng sử dụng các chuẩn mở.

Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định rõ danh mục 5 sản phẩm tự do mã nguồn mở được yêu cầu sử dụng chính thức gồm:

  1. Phần mềm văn phòng OpenOffice.org (với 6 mô đun: Soạn thảo văn bản - Writer; Bảng tính điện tử - Calc; Trình chiếu - Impress; Cơ sở dữ liệu - Base; Đồ hoạ - Draw; Soạn thảo công thức toán học - Math);
  2. Bộ gõ tiếng Việt: Unikey;
  3. Trình duyệt web Mozilla Firefox;
  4. Phần mềm thư điện tử máy trạm - Mozilla Thunderbird;
  5. Hệ điều hành trên nền Linux.

Ngoài ra Bộ cũng đưa ra danh mục 22 các phần mềm mã nguồn mở được khuyến khích sử dụng trong các cơ sở giáo dục.

Ảnh
Giao diện màn hình hệ điều hành Linux.

Bộ Giáo dục và Đào tạo coi việc khai thác và sử dụng phần mềm tự do mã nguồn mở là một nội dung trong chương trình bồi dưỡng kiến thức và kĩ năng công nghệ thông tin cho giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục; Nội dung kiến thức và kĩ năng sử dụng phần mềm tự do mã nguồn mở được ưu tiên sử dụng trong các kỳ thi tuyển, sát hạnh tuyển dụng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/4/2010. Bộ yêu cầu các cơ sở giáo dục lập kế hoạch triển khai theo năm học, bảo đảm đến tháng 9 năm 2010, các cơ sở giáo dục hoàn tất việc triển khai các phần mềm OpenOffice.Org, Unikey, Firefox.

Theo Nhân Dân.

DANH SÁCH CÁC PHẦN MỀM TỰ DO MÃ NGUỒN MỞ ĐƯỢC KHUYẾN KHÍCH SỬ DỤNG TRONG NGÀNH GIÁO DỤC

(Ban hành kèm theo Thông tư số 08/2010/TT-BGDĐT, ngày 1/3/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

  1. Hệ điều hành GNU/Linux cho các máy chủ như Ubuntu, CentOS, Fedora Core, Debian.
  2. Hệ điều hành của Linux dành cho máy bàn (PC) và máy tính xách tay (Laptop, Netbook...): Ubuntu, Fedora, Hacao (tiếng Việt, máy cấu hình thấp), PurpyDingo (Máy cấu hình thấp).
  3. Bộ gõ tiếng Việt trong môi trường GNU/Linux: xvnkb, Scim.
  4. Quản lý học tập điện tử e-Learning: Moodle, Dokeos.
  5. Quản lý thư viện số: Greenstone của UNESCO, D-space.
  6. Phần mềm thư viện: Emilda, phpmylibrary, Koha, OpenBiblio.
  7. Quản lý mạng lớp học: Phần mềm Mythware, i-Talc của Intel.
  8. Cổng thông tin điện tử: Liferay, Uportal, DotnetNuke, ExoPlatform.
  9. Diễn đàn: phpBB, Jforum, mvnForum, SMF.
  10. Quản lý nội dung CMS: Alfresco, PHP-Nuke, Nuke-Viet, Joomla, Drupal.
  11. Vẽ bản đồ tư duy: FreeMind.
  12. Xử lý âm thanh: Audacity.
  13. Xử lý ảnh: PhotoScape, GIMP (thay thế Photoshop), Inkscape.
  14. Tạo tệp văn bản PDF: PDFCreator.
  15. Tạo tài liệu mở Wiki, cho phép người sử dụng có thể soạn thảo trực tiếp.
  16. Database server: MySQL, PostgreSQL, Ingres, OpenDB.
  17. Blog: WordPress, B2evolution.
  18. e-Portfolio: Mahara.
  19. Thư điện tử: Postfix, Zimbra, Sendmail.
  20. Công cụ web: NVU, Bluefish (thay thế Frontpage, Dreamwear).
  21. Nhắn tin, chat: Pidgin sử dụng cho nhiều mạng khác nhau Google, Yahoo, AIM, ICQ.
  22. Phần mềm ngành xuất bản: Scribus (thay thế QuarkXpress, Indesgin).  


Bình luận

  • TTCN (23)
Hải Nam  30904

Có người nói mới để ý cái “giao diện HĐH Linux” thực ra là Windows. Nhìn là biết liền: YM, Unikey, cả IDM (lậu?) nữa.

Bôi bác quá.

Lê Minh Trung

Thưa bác, người ta nói khuyến kích những phần mềm mã nguồn mở. Nếu tôi dùng Windows có bản quyền và các phần mềm trên vẫn chạy được trên Windows mà. Hệ điều hành cũng chỉ là một phần mềm đặc biệt mà thôi.

Hải Nam  30904

Bạn nhìn cái hình 2 và chú thích của nó. Ý mình là vậy.

Hiếu Tròn  25905

Làm sao biết IDM lậu vậy anh, em nhìn mãi mà không biết. Nó là Windows thì khỏi cãi rồi, có cả WMP nữa, bản 11 luôn Big Grin

Hải Nam  30904

Đoán vậy thôi, vì IDM xài hết 30 ngày không lẽ đi cài đặt lại Windows.

Tác giả bài này chắc đi google được cái hình có chú chim cánh cụt nên tưởng nó là Linux Wink Nhìn cái dock ở trên cùng không biết có ai nói đó là Mac OS X không. Nhưng hình cái menu Start với các chương trình thì biết ngay Windows.

Nguyễn Triết Học  953

Bản IDM này cũ rồi. Bản mới biểu tượng khác cơ. Bản này lậu là cái chắc.

Không biết thì đừng lên tiếng

dùng bản IDM mới chưa mà dám nói câu này.bản mới cũng có biểu tượng này đã gà mờ còn dám phát biểu liều.lần sau lên xem kỹ trước khi post ko người khác cười cho đấy

ATK  1019

Bựa vãi chưởng! Bó tay cho 1 số cánh cho mình là nhà báo! Laughing Dân trí còn đưa tin vịt nữa là! Big Grin

Tuấn Phạm  321

Mình cũng bị con chim cánh cụt lừa Smile Mình đang học một lớp tâm lý về Tri giác (Cognition), bài báo này có thể dùng làm một nghiên cứu về nhận thức chứ chẳng chơi. 

Trương Hà  34

sao giống treo đầu dê bán thịt chó quá :).

Mà có nhiều phần mềm cho Linux, mặc dù vẫn chạy được trên Windows nhưng hiệu suất không bằng Linux đâu. Còn đã lỡ bẻ Windows thì xài mấy cái phần mềm cho Windows luôn, nó vừa lẹ, vừa hiệu quả.

Nguyễn Triết Học  953

Bài viết hay. Nhưng có mỗi 2 hình mà cái hình thứ 2 lại đi lạc chủ đề rồi.

blacklist  21

chắc bữa nay có khái niệm mới với linux rồi. chỉ cần thấy "em" chim cánh cụt là linux.

Phạm Trọng Huy

Thực ra thì cũng chỉ là hình minh hoạ thôi mà, xét nét kỹ vậy cũng chẳng làm gì cả, Việc áp dụng như thế nào, đến đâu? Mới là điều cần phải bàn! Sợ rằng lại là một cái "112" nữa thôi!

Triển khai đồng loạt là phải đào tạo đồng loạt, chứ suy cho cùng đến cả mấy người đưa ra còn chưa dùng thì đến bao giờ mới triển khai xong.

Thái Tuấn Anh

Không biết thì đừng nói

Tôi không muốn bình luận nhiều về bài nay nhưng mình muốn hỏi tác giả bài này một câu: Một người không biết gì về báo chí mà nói chuyện báo cho bạn thì bạn nghĩ gì?

Khách

Hệ điều hành LINUX cũng có windows media player cơ à? Nail Biting

Thùng Rỗng Kêu To

Xem lại đi

Tôi không phải tác giả nhưng nếu là trả lời bạn Thái Anh Tuấn thì :"Nhà văn nói láo, nhà báo bốc phét". (Không có ý ám chỉ)

Còn đối với tác giả, xem những lời nhận xét này mà rút kinh nghiệm nha bạn.

Vượng Nguyễn  3466

Mình đang ở trường sư phạm biết rõ, xin thưa, dự án này PHI KHẢ THI.

Tất cả SV của mình đều được dạy Windows + Office (nhất là trình Powerpoint). Cùng lắm thì thêm mấy cái phần mềm soạn bài giảng Toán.

Ở tất cả các máy, phòng ban, từ sếp to tới nhỏ đều dùng 100 % Windows lậu. Ngoài ra còn có Office, Photoshop, IDM... lậu. Nói chung, toàn bản Ghost của mấy thằng sửa máy tình.

PS: Riêng khoa của mình có 1 cái đang cài Ubuntu. Lí do: Để tránh virus công cộng Tongue

Khách

Nếu

Không có gì không thể làm. Chỉ có thể nói khó, cần thời gian và sự nghiêm túc.

Nếu dự án này được thực hiện nghiêm túc tương lai nghanhf công nghệ thông tin Việt Nam sẽ tiếc kiệm bạc tỷ! (xin đừng nói cũng đang tiếc kiệm nhờ dùng đồ chùa nhé) Dầu sao thì nó cũng là niềm hi vọng tương sáng. Hỏng lẽ cứ dùng đồ chùa hoài. Thông tin công nghệ Việt Nam cũng đang từ từ hội nhập rồi, tương lai chắc không có "sân rộng" cho đồ chùa.

Reno

Đùa

Bôi bác quá Ði ! bộ GD Việt Nam nghèo lắm hay sao mà xài toàn đồ cùi không a` ! HĐH thì yêu cầu quá thấp , cái jì cũng tệ bộ Pi giờ là năm 1 Sau Công nguyên ha? pó tay

Nghi lại nhé ! Tác Giả

chim cánh dài

linux cũng hay mà

tôi đã xài linux đc 2 năm nay. mới đầu cũng "lên bờ xuống ruộng" với nó. nhưng càng tìm hỉu càng thấy thích thú. thích nhất là ko có virus. vì không đủ $ để chơi đồ của pác Bill, nên bây giờ mình bỏ hẳn đồ của M$. thích chim cánh cụt hơn. Big Grin

Khách

nên bình tĩnh với Linux

Nếu nghiêm túc về  bản quyền thì nên có kế hoạch cho Linux .

Ubuntu , Fedora hay Puppy hoặc Granular đều tốt .

Bước tiến của Linux từ REDHAT đến nay 2010 là đáng lưu ý và trân trọng .

Các ứng dụng for linux ngày càng nhiều và giá rẻ .

Quan trọng là open source có tinh thần đọc lập hơn , cộng đồng IT thế giới rất ủng hộ .

Loading...

Cài skill linux lởm, nếu đây là một trang lớn thì cũng nên làm cho nó nghiêm túc tý ko nên lừa người khác thế chứ.

Thân!!!

Phạm Hoài Thương  124

Linux cái gí chứ, nhìn là bik windowns rồi, cài cái đổi giao diên zo mà nói linux, pó tay