Nokia đã buộc phải bán 500 bằng sáng chế cho Vringo, một công ty chuyên về video và nhạc chuông cho thiết bị di động với giá 22 triệu USD nhằm cứu vãn tình hình kinh doanh đang thua lỗ của mình.

Các bằng sáng chế được Nokia bán lần này chủ yếu thuộc mảng cơ sở hạ tầng di động và viễn thông. Theo Nhật báo phố Wall thì hầu hết các bằng sáng chế bán đi được cấp vào khoảng thời gian từ năm 1990 đến 2000, chủ yếu về công nghệ hệ thống mạng 3G và 4G.

Theo các chuyên gia phân tích tài chính, Nokia hiện đang sử hữu một số lượng bằng sáng chế rất đáng giá. Cụ thể theo Reuters, trong tháng 7 Nokia đã đặt trước 400 triệu USD cho thương vụ mua bằng sáng chế mà rất có thể Microsoft hoặc Apple sẽ tham gia.

22 triệu USD có thể là một con số nhỏ nhưng theo các chuyên gia thì đó là mức giá phù hợp và được bán đúng thời điểm.

Theo The Verge



Bình luận

  • TTCN (0)