Công ty sản xuất thiết bị viễn thông và điện thoại di động của Trung Quốc là ZTE vừa cho biết thua lỗ khoảng 1,75 tỉ nhân dân tệ (279,2 triệu USD) trong 9 tháng đầu năm 2012.

ZTE cho biết tại thị trường chứng khoán Hồng Kông hôm chủ nhật ngày 14/10 trong một thông báo về các kết quả sơ bộ.

Công ty có trụ sở tại Thâm Quyến này cho biết đang phải trải qua khó khăn do nền kinh tế đang phát triển chậm đã ảnh hưởng tới doanh số bán ra và lợi nhuận phải chịu sức ép. ZTE cho biết con số thua lỗ vào khoảng 1,65 đến 1,75 tỉ nhân dân tệ, giảm khoảng hơn 260% so với cùng kì năm ngoái. Doanh thu cơ bản/cổ phiếu giảm khoảng 0,48 đến 0,51 nhân dân tệ.

ZTE sẽ báo cáo kết quả cuối cùng vào cuối tháng này.

ZTE cho biết các kết quả thua lỗ trong 9 tháng qua bị ảnh hưởng của thị trường Iran. Mỹ đang điều tra công ty này về việc bán thiết bị máy tính mà Mỹ đã cấm bán cho Iran, được dùng để giám sát điện thoại cố định, di động và liên lạc Internet. ZTE cho biết đang hợp tác với các quan chức Mỹ.

Đối thủ của ZTE ở Trung Quốc là Huawei cũng đang bị các cơ quan quản lí Mỹ cho là tạo khả năng đe dọa an ninh.

Theo ICTPress



Bình luận

  • TTCN (0)