Như thông tin đã đưa trước đó, RIM đã giải quyết ổn thỏa việc sử dụng sáng chế về công nghệ Wi-Fi của Nokia bằng một thỏa thuận. Tuy nhiên, mức phí mà RIM phải đưa cho Nokia để toàn quyền sử dụng sáng chế trên vẫn không được tiết lộ.

Theo một bản báo cáo được Nokia và RIM gửi lên Ủy ban Chứng khoán và Hối đoái, số tiền mà RIM thanh toán cho Nokia là 65 triệu USD, và số tiền này sẽ thanh toán 1 lần duy nhất.

Với số tiền này, coi như RIM đã giải quyết ổn thỏa các sáng chế mà họ đang tranh chấp với Nokia. Theo giới phân tích, Nokia đã nhận 2 - 5 USD cho mỗi thiết bị mà RIM vi phạm.

Được biết, hãng điện thoại Phần Lan hiện đang nắm giữ hơn 10.000 bằng sáng chế công nghệ và kiếm được 500 triệu EUR/năm (khoảng 650 triệu USD) nhờ vào tiền bản quyền công nghệ.

Theo AllThingsD




Bình luận

  • TTCN (0)