Thương vụ Microsoft mua lại Nokia đã đạt được một bước tiến quan trọng khi chính phủ Trung Quốc vừa bật đèn xanh cho thỏa thuận giữa hai công ty mà không yêu cầu một điều khoản đặc biệt nào.

Thương vụ này được xúc tiến từ tháng 9/2013, tổng giá hợp đồng lên đến 5,4 tỉ EUR (7,2 tỉ USD) và Nokia vẫn giữ lại những bằng sáng chế của mình. Nokia và Microsoft dự kiến sẽ kết thúc thương vụ trong tháng 4/2014.

Được biết, hai công ty đã nhận được sự đồng ý của Ủy ban Châu Âu, Mỹ và một số quốc gia khác. Tuy nhiên, việc sáp nhập giữa hai công ty sau đó gặp một số trở ngại tại một số nước Châu Á như Hàn Quốc, Trung Quốc... vì nhiều công ty tại đây lo sợ thương vụ sẽ dẫn đến việc Nokia tăng giá bán quyền sử dụng các sáng chế của công ty này.

Trước đó, Google và Samsung đã yêu cầu Chính phủ Trung Quốc đảm bảo rằng sau khi sáp nhập vào Microsoft, Nokia sẽ không được phép tăng tiền sử dụng các bằng sáng chế của họ.

Ngay sau khi được chính phủ Trung Quốc chấp thuận, cổ phiếu của Nokia đã tăng 2,9%.

Theo Reuters



Bình luận

  • TTCN (0)