Người dân Thái Lan sẽ được truy cập Internet miễn phí tại 15.000 điểm nóng Wi-Fi ở thủ đô Bangkok. Đây là một phần kế hoạch nhằm giảm tiêu dùng năng lượng.

Các quan chức Thái Lan hy vọng người dân của họ sẽ ít ra đường hơn, do đó sẽ ít phải sử dụng xe cộ hơn vì các kết nối điện tử đã trở nên thuận tiện hơn.

Dịch vụ miễn phí, dự kiến sẽ kéo dài trong 1 năm, sẽ chỉ mang lại kết nối khá chậm 64 K, chủ yếu dành cho các hoạt động như kiểm tra email hay gửi tin nhắn cấp thời (IM).

“Dùng công nghệ thông tin để giao tiếp với người khác, nhờ đó sẽ không cần đến các phương tiện giao thông, và vì thế sẽ giúp tiết kiệm năng lượng trong giai đoạn khủng hoảng hiện nay và cả trong tương lai”, Apirak Kosayodhin, người đứng đầu thành phố Bangkok, nói.

“Loại giao tiếp này cũng sẽ tiết kiệm chi phí và thuận tiện, đồng thời đáp ứng nhu cầu của thế hệ dân cư mới”.

Người dùng sẽ cần có một tấm thẻ đặc biệt để truy cập tại những điểm nóng Wi-Fi miễn phí này. Thành phố sẽ phát hành những tấm thẻ miễn phí tại các khu siêu thị, trung tâm mua bán ở Bangkok.

(Theo ICTnews/AFP)



Bình luận

  • TTCN (0)