Ông Trần Ngọc Hổ - Phó Giám đốc Sở NNPTNT TP.HCM (trái) trao quyết định phân bổ máy vi tính cho cán bộ Hội ND xã NTM huyện Nhà Bè.

Theo ghi nhận của phóng viên NTNN, hiện nay trình độ sử dụng công nghệ thông tin của cán bộ Hội Nông dân (ND) cơ sở ở TP.HCM còn khá nhiều hạn chế.

Hết cảnh xin nhờ máy vi tính…

Có thực tế là trong thời buổi công nghệ thông tin mà nhiều năm nay, cứ cần làm gì liên quan đến máy vi tính là cán bộ Hội ND tại cơ sở phải chạy vạy, nhờ vả máy tính của các đoàn thể khác. “Khá nhiều Hội ND tại cơ sở không có máy vi tính để làm việc. Một số cán bộ, nói không ngoa, cần phải đi “xóa mù” vi tính” - một cán bộ Hội ND thành phố cho biết.

Chính vì thế, khi cầm quyết định trao máy vi tính của Hội ND thành phố trong tay, ông Lê Văn Kì - Chủ tịch Hội ND xã Phước Kiển (huyện Nhà Bè) vui mừng: “Vậy là hết cảnh đi mượn máy vi tính làm rồi”. Theo ông Kì, nhiều năm nay, hễ cứ đụng đến việc soạn thảo giấy tờ, công văn… là cán bộ Hội ND của xã phải đi mượn, nhờ máy vi tính của các đoàn thể khác ở xã. “Nhiều khi rất cần máy vi tính để làm nhưng các nơi khác đều bận máy nên đành ngồi chờ họ làm xong” - ông Kì phàn nàn. Ông cũng cho biết thêm, nhằm “đón đầu” việc tiếp nhận máy vi tính từ dự án, mới đây khi Trung tâm Dạy nghề huyện Nhà Bè mở lớp dạy vi tính, ông đã khuyến khích một số cán bộ hội đi học.

Trong khi đó, tại xã Tân Thông Hội (huyện Củ Chi) –xã NTM đầu tiên của thành phố, mặc dù Hội ND xã đã được trang bị máy vi tính đã lâu, nhưng theo ông Trần Văn Chon – Chủ tịch Hội ND xã thì trình độ tiếp cận công nghệ thông tin của đội ngũ cán bộ hội ở xã vẫn còn khá hạn chế. “Tôi nghĩ sau dự án này, Hội ND thành phố cần phải trang bị thêm kiến thức vi tính cho cán bộ hội cơ sở. Có như thế thì dự án mới thành công” - ông đề nghị.

Một dự án cần kíp

Thật khó tin, trong khi nhiều nhà nông ở thành phố đã biết thành lập website và quản lí mạng quảng bá sản phẩm thì một số cán bộ Hội ND ở thành phố lại không biết sử dụng máy vi tính hoặc không có máy vi tính để tiếp cận thông tin thị trường.

Chính nhận thấy sự bất hợp lí này nên Hội ND thành phố đã triển khai Dự án “Đầu tư nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin tại Hội ND thành phố”. Kinh phí cho dự án này vào khoảng 1,4 tỉ đồng. “Chúng tôi sẽ hoàn thành việc triển khai dự án này cho 56 xã NTM chỉ trong 1 tuần”- ông Dương Văn Nhân – Phó Chủ tịch Thường trực Hội ND TP HCM, thể hiện sự quyết tâm.

Cũng theo ông Nhân, dự án sẽ bố trí cho mỗi xã NTM của thành phố 1 bộ máy vi tính nhằm tăng cường khả năng cho cán bộ hội ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lí tại cơ sở. Từ đó giúp cán bộ hội cập nhật thông tin công nghệ kĩ thuật tiên tiến, thông tin thị trường… góp phần nâng cao chất lượng phục vụ cho người dân tại các xã NTM.

Một cán bộ Hội ND thành phố cho biết, dự tính sau khi triển khai xong việc trang bị máy vi tính cho cán bộ hội ở các xã NTM, Hội ND thành phố sẽ phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông thành phố tổ chức lớp tập huấn cho cán bộ Hội ND cơ sở nằm nâng cao trình độ quản lí, sử dụng máy vi tính trong công tác.

Ông Trần Ngọc Hổ - Phó Giám đốc Sở NNPTNT TP HCM đánh giá, việc Hội ND thành phố triển khai Dự án “Đầu tư nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin tại Hội ND thành phố” sẽ góp phần tích cực, thiết thực cho phong trào xây dựng NTM của thành phố cũng như trong phong trào công tác hội và ứng dụng khoa học - kĩ thuật…

Theo Dân Việt.




Bình luận

  • TTCN (0)