Bốn nguyên tố này chính thức được Liên hiệp Hóa học Thuần túy và Ứng dụng Quốc tế (IUPAC) công nhận. Đây cũng là lần cập nhật bảng tuần hoàn hóa học đầu tiên từ năm 2011, năm mà nguyên tố thứ 114 và 116 được thêm vào.

Bốn nguyên tố mới này có tên gọi tạm thời là: ununtri, ununpenti, ununseptium và ununoctium. Một nhóm nghiên cứu Nga - Mỹ đã cùng phát hiện ra nguyên tố 115, 117 và 118, trong khi các nhà nghiên cứu Nhật Bản khám phá ra nguyên tố 113. Các nguyên tố này không tìm thấy trong tự nhiên mà được tổng hợp nhân tạo từ phòng thí nghiệm. Chúng cũng rất dễ phân rã và khiến các nhà khoa học gặp khó khăn trong việc tái tạo lại.

Theo IUPAC, họ sẽ xem xét những cái tên được đề xuất và mở cửa cho công chúng bầu chọn trong vòng 5 tháng trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

Theo Thanh Niên.




Bình luận

  • TTCN (0)