Không mang gì cả
8% (417 phiếu)
Duy nhất 1
40% (2087 phiếu)
Hai thiết bị
34% (1792 phiếu)
Ba thiết bị
9% (450 phiếu)
Từ 4 trở lên
10% (527 phiếu)
Tổng số phiếu: 5273

Bình luận

  • TTCN (23)
Hải Nam  30903

Poll này dành cho bài article/19457

Mình mang mỗi điện thoại, mà kiêm luôn máy nghe nhạc, xem phim, đọc sách, chơi game Laughing Đi xa xa, lâu lâu (hơn nửa ngày) thì mới đem laptop.

nguyễn Thành Long  32

thì cũng chỉ cần 1 em điện thoại là đủ cả . Mình thì chả bao giờ chơi game trên điện thoại, nhạc thì cực ít, chủ yếu đọc ebook thôi.

chả hiểu mấy ông ra ngoài lỉnh kỉnh mang tai nghe, máy nghe nhạc, điện thoại ...laptop thì nhiều người mang cho công việc rồi không nói làm giề...có điều thật sự cần lap cho công việc cũng ít lắm không nhất thiết lúc nào cũng kè kè

Smile nói chung chỉ có 1 lap + 1 thoại là đủ

giá lap nó cho chức năng gọi tới dt không tốn xiền thì chỉ cần em lap .

mà giờ không lẽ lấy lap gọi cho lap bằng sky ( không có wifi thì cũng khóc )

Hải Nam  30903

Chọn laptop có mô đun WAN đó, hoặc mang kèm USB 3G Smile Mà phải kiếm cái nào có thể bật suốt ngày không hết pin Laughing

nguyễn Thành Long  32

uhm

có điều xài USB 3G thì tiền xài cũng ..choáng

như bạn HN nói, giờ xài liên tục em trâu bò nhất cũng chỉ được 4h là hết ( xài nhẹ nhàng không sao, nhưng có mấy ai xài nhẹ nhàng, đang làm gì thì cũng phải bật nhạc lên tí cho nó ...giải trí, sau đó 1 lúc chán chán thì chát tí, hoặc ghé wa trang nào đó đọc tí ....)

....vVv.. mà đang có cái kế hoạch sạc không dây nhỉ

tương lai = laptop gọn nhỏ + sạc không dây + wifi toàn câu

chờ ........

ẩn danh

Tôi chỉ đem theo đúng con ipod để nghe nhạc. Lúc ra khỏi nhà, rất lười cầm theo điện thoại. Tính từ ngày mua đt đến nay cũng đã 4 năm, chỉ 2 năm đầu ra ngoài còn cầm theo. Giờ trước khi ra ngoài thì bật chế độ ghi âm của đt rồi và chỉ cầm theo ipod để nghe nhạc trong lúc chạy xe. Nói thế, chả bít có ai dám tin ko :d

Prozzz

Thằng gà oai thế

Thì nói mịe là cái máy nghe nhạc đi còn bày đặt iPod khoe của. Sao mà dị ứng với mấy thằng iBoast thế không biết

ẩn danh

Máy nghe nhạc thì ko thể kết nối wife để đọc tin nhắn hay check mail. Còn ipod thì dc, đó là cái khác nhau. Tôi mang theo nó để lướt web mỗi khi có thời gian rảnh rổi ( thường là dc khoảng 20 phút ). Tùy vào từng người mà họ mua cho mình 1 thiết bị khác nhau. Chưa biết thằng nào gà hơn thằng nào đâu. Đừng to mồm.

HungDD

Sax,chú này có con IPod pro nhĩ !! Hình như ý ông anh này là IPhone fai~ ko?

Phạm Đăng Phước  169

iPod touch ak phai hem ta ? Big Grin

Diamond

Khi ra khỏi nhà, bạn mang theo bao nhiêu thiết bị công nghệ?

Mình là dân IT nên ra ngoài thường đem theo 2 thứ

Điện thoại và Laptop.

Nguyễn Thị Hải Hà  1

1 lap+2 dế

hix, lằng nhằng nặng nhọc nhưng vì em sim nào cũng đẹp cũng thích nên chẳng nỡ để em nào ở nhà

Shen

Bình chọn.

Tôi thì đi ra đường rất hay kè theo bên mình một con điện thoại và một cái máy nghe nhạc. Mặc dù dt cũng có thể nghe nhạc nhưng tôi muốn thứ nào ra thứ đó. Không dính líu nhiều chức năng,

Hải Nam  30903

Không ngạc nhiên khi đa số cầm 1-2 cái, nhưng có đến 10% ra ngoài không mang điện thoại, và 10% lỉnh kỉnh 4 món thì cũng lạ. Thử kể: 2 dế, laptop, máy ảnh chăng?

shizuoka2010

do môi trường sống mỗi người thôi bác à. Tôi cũng như ông ẩn danh gì đó kia, ra ngoài ( trừ khi đi công việc ) có bao giờ mang theo đt đâu. Mang đt theo người, nhiều khi cần không ai gọi cũng ko dc. Tốt nhất là ko mang theo Laughing

Lê Đại Hoàng  498

Nhìn trên cột recent comments trên wall có 1 title là "Khi ra khỏi nhà, bạn mang theo bao" Hypnotized nhảy vội vào hóa ra là bao nhiêu thiết bị công nghệ Big Grin Cứ tưởng Laughing Ngại thật Blushing

lucdiphong  3

còn minh mang 2 điện thoại,1lap top,usb 3 g...nhiều thứ linh tinh nữa nói chung là cần phải thế mới làm việc đc

Khuongnv

Mình thường xuyên mang theo điện thoại, laptop và cả USB nữa.

xuantu

Chỉ với cái điẹn thoại 4" là có thể đọc sách, chụp ảnh, nghe nhạc, lướt nét... Đi xa thì còn tùy xem điều kiện đi thế nào chứ, loằng ngoằng là mất tiêu.

XM131  34

XM mang theo DTDD, Laptop, USB HDD, USB FDD, Cục sạc điện thoại, xe máy, ... thấy cái nào cũng toàn là đồ công nghệ ...hic hic... thường là trên 4 cái, nhưng cũng có khi là không cái nào, hehe

Viet lam

khi di mang gi ra ngoai?

phai noi that la nha em ngheo qua nen khong co gi ma mang

Vũ Hưng  1

Chỉ cần dế và laptop thôi. Như vậy là đủ để làm việc ok! :d

Khách rte

hi

Poll này dành cho bài article/19457

Mình mang mỗi điện thoại, mà kiêm luôn máy nghe nhạc, xem phim, đọc sách, chơi game Đi xa xa, lâu lâu (hơn nửa ngày) thì mới đem laptop.

Nguyễn Minh Hải  22

hihi

chỉ mỗi chiếc di động thỉnh thoảng có thêm em usb nữa là cùng thôi vì không có láptop