10 quốc gia có tốc độ phát triển băng thông rộng cao nhất (dự kiến duy trì đến năm 2011): Hy Lạp, Philiipines, Indonesia, Ấn Độ, Ukraine, Ireland, Thái Lan, Việt Nam, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: The Inquirer.

Trong danh sách của công ty nghiên cứu thị trường Ovum (Anh) còn có tên của 3 quốc gia Đông Nam Á khác là Philippines, Thái Lan và Indonesia.

Sự cạnh tranh về cơ sở hạ tầng, giá cả, chính sách thông thoáng và nhu cầu ngày một lớn về dịch vụ nội dung trực tuyến như truyền hình Internet (IPTV), video theo yêu cầu (VoD)... đã thúc đẩy tốc độ tăng trưởng của băng thông rộng tại những nước này.

"Khi kết nối broadband bão hòa ở các quốc gia phát triển thì một số khu vực khác trên toàn cầu vẫn tiếp tục có được sự tăng tốc mạnh mẽ", chuyên gia Jonathan Coham của Ovum nhận xét. "Nhiều nhà cung cấp dịch vụ ở Hy Lạp, Ireland, Nga... đã đưa ra các gói cước giá rẻ, phù hợp với người có thu nhập thấp và trung bình, nhờ đó thu hút ngày càng nhiều người sử dụng hơn".

(Theo Vnexpress) 



Bình luận

  • TTCN (1)
Nemo Nguyen  21665

Thị trường phát triển nhanh chứ ko có nghĩa là mạnh. Cái nghiên cứu này chắc chỉ dựa trên số lượng thuê bao, chứ ko đánh giá chất lượng. ADSL ở VN, nhiều chỗ chậm hơn dial-up.