| Tin tức công nghệ kiểu VnExpress |
|
|
| Người đăng: Nemo Nguyen | 08/10/2007 (Số lần xem: 1429) |
|
Từ khoá: vnexpress Công nghệ luôn đòi hỏi những thông tin chính xác và đặt biệt không thể chấp nhận được các bài viết "tự sáng tạo" của "biên tập viên thiếu chuyên môn". Đã vài lần góp ý, nhưng tác giả vẫn thấy những bài viết hết sức "lệch lạc" như 1 trò hề trên báo điện tử VnExpress. Sau đây là 1 trong nhiều bài viết như vậy. Link bài viết: WiMax chỉ là công nghệ được thổi phồng Trích đoạn: "HSPA, sự kết hợp giữa hai giao thức HSDPA (High Speed Downlink Packet Access -Truy cập gói tín hiệu từ vệ tinh tới trạm mặt đất tốc độ cao) và HPUSA (High Speed Uplink Packet Access - Truy cập gói tín hiệu từ trạm mặt đất tới vệ tinh tốc độ cao), đang được trang bị cho điện thoại di động thế hệ 3. HSDPA có thể tải dữ liệu với tốc độ 7 Mb/giây và đã xuất hiện trong các sản phẩm 3G của AT&T, Samsung, Vodafone…" Lỗi tự biên khó chấp nhận được: 1. HSPA (High Speed Packet Access) là tên gọi chung chỉ công nghệ truyền gói tin tốc độ cao, hiện nay có 2 công nghệ là HSDPA và HSUPA chứ không phải sự kết hợp. Cả 2 đều có thể truyền dữ liệu đường xuống và đường lên trong mạng di động chứ không phải HSDPA truyền đường xuống và HSUPA truyền đường lên. HSUPA cải thiện tốc độ truyền dữ liệu đường lên hơn HSDPA. 2. Và quan trọng hơn: chẳng có công nghệ nào truy cập gói tin từ "vệ tinh" tới "trạm mặt đất" hay ngược lại, đây là công nghệ cho mạng thông tin di động, truyền dữ liệu theo gói tốc độ cao từ trạm phát sóng (base station) đến thiết bị di động (mobile station) và ngược lại. Còn quá nhiều thông tin "sai lệch", "mâu thuẫn" và "tự sáng tạo" trong bài viết, nhưng đoạn văn trên là không thể tưởng tượng nổi. Chẳng biết nói gì hơn tờ cho báo điện tử tự xưng là "nhiều độc giả" nhất Việt Nam. Nemo PS: thanks Vnexpress vì đã chịu khó sữa sai, biên tập lại bài... các bạn chịu khó biên tập thêm chỗ "...đang được trang bị cho điện thoại di động thế hệ 3" nữa nhé (3,5G mới chính xác) Bài viết liên quan
Bài viết khác
Bình luận
(15)
Bài viết gốc http://www.computerworld.com.a...1153326813 :D Trong bài đó không có các lỗi sai vì các lỗi này do VnExpress "tự chế biến" :(
Báo Dân trí http://www.dantri.com.vn/cong-...200327.vip sao chép y nguyên nên sai theo, còn Hà Nội mới http://www.hanoimoi.com.vn/vn/48/146699/ thì tự viết, ok hơn VnExpress nhiều. Mấy tờ báo chạy đua theo số lượng bài viết, thích xào nấu thì nó thế.
Có lẽ tác giả của bài viết này nghĩ rằng độc giả thường đón nhận thông tin theo một chiều, nên tưởng rằng ai cũng "gà mờ" như ông ta chăng??? ;D
Họ cũng làm báo, TTCN cũng làm báo. Nếu anh giỏi thì anh cứ cung cấp cho độc giả tin tức có chất lượng hơn. Để yên cho nhau mà làm ăn, có cần phải tự mở miệng chỉ trích đối thủ cạnh tranh hay không?
Nếu anh Nemo Nguyen là một bạn đọc của TTCN thì không có vấn đề gì. Nếu anh là CTV của TTCN, bài này khá nhạy cảm. Còn nếu anh là BTV của TTCN thì không nên phê bình báo khác trên trang của mình.
Vài lời góp ý. Viết bởi TN (khách), 13/10/07 11:25
Bới móc rỉa rói dễ hơn rất nhiều so với việc tự làm ra những thông tin bổ ích.
Vấn đề đâu phải là viết hay hay dở, mà là viết chính xác hay không. Làm báo mà 100 bài viết đúng 1 bài viết sai cũng khó chấp nhận.
Cuối cùng VnExpress cũng lắng nghe và sửa lại bài viết vào hôm nay (mặc dù vẫn chừa lại những hạt sạn to). Có lẽ đến lúc dừng tranh luận lại và viết những bài viết mới cho bạn đọc rồi.
Không chỉ có tin tức công nghệ, các tin tức Khoa học cũng tương tự. Một số nhà báo viết bài mà không hề nắm tí về chuyên môn, đưa tin tức sai lệch và vớ vẩn hết sức.
Các báo đưa tin Khoa học-Công nghệ kiểu đó chỉ làm cho dân mình ngu thêm thôi You must be logged in to a comment. Please register if you do not have an account yet.
|
|
| < Trước | Tiếp > |
|---|
Đọc báo giùm bạn
Sansa slotRadio : Đối thủ mới của iPod
CES 2009: Asus trình diễn các dòng MTXT mới
ĐTDĐ tái chế từ.... vỏ chai nước
Microsoft được Verizon hợp tác "tìm kiếm di động"
2 ngày nữa, Windows 7 beta sẽ chính thức trình diện
8 cách tải video không cần cài phần mềm
Asus chuẩn bị ra mắt điện thoại Android đầu tiên ?
Màn hình netbook ngày càng lớn
Càng lớn tuổi càng sử dụng ĐTDĐ… bất lịch sự
Olympus giành lại ngôi vô địch chụp xa
Đang được quan tâm
Những trang web hỗ trợ tải nhạc miễn phí tốt nhất
HP Pavilion Dv2 và Dv3: bộ đôi ultra-portable bình dân
Mua Vista sau 1/7/2009 sẽ được nâng cấp miễn phí lên Windows 7
MacBook Pro 17" hoàn toàn mới
MSI giới thiệu netbook 13,4" siêu mỏng X-Slim X320
Freescale thách thức Intel bằng netbook giá 199 USD
10 sự kiện an toàn mạng Việt Nam năm 2008
5 công cụ sao lưu và phục hồi ổ đĩa cứng
Laptop thống trị, desktop đến “ngày tận thế”
Motorola trình diễn bộ ba điện thoại mới đón đầu CES
Mây từ khóa công nghệ
Sự kiện và Bình luận
Phần mềm diệt virus hay diệt… Windows?
Học viện CNTT NIIT: Mượn danh học bổng để trục lợi?
Công nghệ số sinh ra thế hệ ít kiến thức nhất?
BKAV vi phạm bản quyền phần mềm ?
Nguyên nhân S-fone tăng giá gói cước Forever Couple !
CMC-IS - Phần mềm Việt miễn phí chống được triệu virus
Giám đốc Điều hành Microsoft bị... ném trứng thối
Đăng nhập
Phần mềm miễn phí
Bách khoa toàn thư về Sushi cho iPhone
Những trang web hỗ trợ tải nhạc miễn phí tốt nhất
So sánh 13 phần mềm diệt virus trên đĩa cứu hộ
Biến email thành tài liệu để xử lí với 1 cú nhấp chuột trong Gmail
Chuyển đổi từ PDF sang định dạng hình ảnh JPG
JoikuSpot – kết nối máy tính vào Internet qua ĐTDĐ
Thủ thuật tải và chơi game flash offline



Trong năm 2007, số lượng mạng HSDPA trên thế giới tăng 69%
Đi tìm tận cùng kích thước của các vi mạch điện tử
Wireless Local Area Networks và Sức khoẻ con người 