Microsoft Corp., Google Inc. and Yahoo! Inc. đã đồng ý thanh toán một khoản tiền khổng lồ trị giá 31,5 triệu USD đề giải quyết vụ kết tội của Toà án tối cao Mỹ về việc các công ty này khuyến khích các hoạt động cờ bạc phi pháp trên Internet.

Các công ty bị cáo buộc đã nhận tiền từ ngành kinh doanh đỏ đen trên mạng để quảng cáo cho các trận cá cược bất hợp pháp từ năm 1997 đến 2007.

Chi tiết của vụ thanh toán như sau, các công ty sẽ phải trả tiền mặt cho chính phủ Mỹ và chi ra hàng triệu đô la cho việc quảng cáo trên các dịch vụ công cộng nhằm thông tin cho thế hệ trẻ về tác hại của các trò đỏ đen bất hợp pháp đang diễn ra trên Internet.

Luật sư Catherine Hanaway, người đã theo sát công ty cá cược trên mạng BetOnSports PLC cho biết : "Đã có tổng cộng khoảng 40 triệu đô la tiền thuế đã được thu hồi lại trong những năm gần đây từ hoạt động của các công ty kinh doanh cờ bạc bất hợp pháp."

Microsoft sẽ phải trả 4,5 triệu USD cho chính phủ Mỹ, 7,5 triệu USD cho trung tâm trẻ em thất lạc và bị lạm dụng thế giới và 9 triệu USD dành cho các hoạt động quảng cáo dịch vụ công cộng.

Yahoo! phải trả tổng cộng 7,5 triệu USD trong đó có 3 triệu cho chính phủ Mỹ, 5,4 triệu cho các hoạt động quảng cáo trực tuyến dịch vụ công cộng.

Trong khi đó Google phải trả tổng cộng 3 triệu USD.

Phạm Vĩnh Duy (theo Reuters)



Bình luận

  • TTCN (0)