Hãng điện tử LG Electronics của Hàn Quốc vừa phải ngừng bán ra thị trường một model máy tính xách tay, và nguyên nhân, không gì khác, vẫn là do pin lỗi.

 

Theo giới truyền thông Hàn Quốc, người ta đã phát hiện được một số trường hợp gói pin bên trong model laptop nói trên bị nóng chảy và bốc khói, dù điều kiện môi trường xung quanh hoàn toàn bình thường.

LG Chem, một công ty con trực thuộc LG Group và cũng là nơi sản xuất ra loại pin nói trên đang tiến hành điều tra vụ việc.

Dẫu vậy, đại diện hãng này xác nhận pin đã được thiết kế để tự phân hủy trong trường hợp có khả năng phát nổ. "Đây được coi là một tính năng nhằm đảm bảo an toàn cho người dùng", ông này cho biết.

Rất may là model máy tính xách tay bị ảnh hưởng lần này đã không còn được sản xuất và hiện chỉ bày bán rải rác trong phạm vi Hàn Quốc mà thôi.

Tháng một vừa qua, một gói pin khác cũng do LG Chem sản xuất và cũng được trang bị cho một cỗ laptop LG Electronics đã đột ngột phát nổ.

Tuy nhiên, vài tuần trước, LG Electronics đã khẳng định rằng "cuộc điều tra độc lập do Viện Nghiên cứu Công nghệ Hàn Quốc tiến hành cho thấy: Vụ nổ là do máy tính đã bị "sốc" khi nhiệt độ môi trường tăng quá cao".

"Viện Nghiên cứu cũng xác nhận vụ nổ khó có thể xảy ra trong điều kiện sử dụng bình thường", đại diện LG cho biết. Tuy nhiên, lý do khiến cho nhiệt độ đột nhiên tăng cao là gì thì ông này không tiết lộ.

Bóng ma ám ảnh

Dường như bóng ma pin lỗi vẫn chưa buông tha các hãng sản xuất máy tính. Sau LG Electronics, đến lượt một thương hiệu khổng lồ khác của Hàn Quốc là Samsung Electronics cũng "dính chưởng".

Hôm qua, gói pin bên trong một chiếc máy tính xách tay Samsung đã đột nhiên nóng chảy, bốc khói nghi ngút sau khi vận hành liên tục suốt 3 tiếng rưỡi trên mặt gối.

Hệ quả là chiếc giường ngủ và sàn nhà đã bị cháy chút ít, nhưng rất may là không có trận hỏa hoạn cỡ lớn nào xảy ra.

Đại diện Samsung cho biết chiếc notebook "xấu số" nói trên là model P10, được sản xuất từ năm 2002. Tuy nhiên, những thông tin chi tiết hơn như hãng sản xuất pin và nguyên nhân vụ cháy không được công bố.

Cả LG Electronics lẫn Samsung Electronics đều khẳng định sản phẩm của mình đã trải qua quy trình kiểm tra nghiêm ngặt, không chỉ về hiệu suất, vận hành mà cả mức độ an toàn khi sử dụng.

Mặc dù vậy, trong khi nguyên nhân chính thức vẫn còn là bí ẩn, người dùng được khuyến cáo nên chạy máy tính xách tay bằng nguồn điện AC trực tiếp, thay vì dùng pin.

Mùa thu năm 2006, hơn 10 triệu gói pin máy tính xách tay đã bị thu hồi trên phạm vi toàn thế giới cũng vì lý do "có khả năng cháy, nổ". Cơn lốc thu hồi pin đó đã ảnh hưởng đến hầu hết các thương hiệu PC lớn trên thị trường, từ Dell, Apple cho đến Sony, Toshiba, Sharp...

(Theo Vietnamnet/PC World, Infoworld, Reuters)



Bình luận

  • TTCN (0)