Đối với Facebook, mọi thứ đều cực tốt. Doanh thu tăng. Lợi nhuận tăng. Người dùng tăng. Cổ phiếu tăng vọt ngay khi Facebook vừa công bố báo cáo tài chính Q3.

Thế nhưng một câu nói của CFO David Ebersman vào cuối buổi báo cáo tài chính làm cổ phiếu công ty rớt thảm trong vòng 2 giờ. Mất 10 USD giá trị cổ phiếu đồng nghĩa với công ty mất hàng chục tỉ đô la.

Tất cả vì câu nói của vị CFO.

Chúng tôi thấy lượng người dùng tích cực hàng ngày có sự giảm nhẹ ở lứa tuổi thanh thiếu niên trẻ.

Giám đốc tài chính Ebersman, Facebook.

Biên tập viên Thời báo New York Ebersman nhận xét rằng thông tin không đáng nói, do Facebook biết rõ rằng giới trẻ, đặc biết là dưới 13 tuổi, khai gian tuổi để có thể sử dụng MXH sớm hơn. Tự thừa nhận điều này trong buổi báo cáo tài chính đúng là một thảm hoạ dưới góc độ giá trị công ty.

Cổ phiếu Facebook rớt từ 57,1 USD xuống còn 47,4 USD.

Theo Venturebeat




Bình luận

  • TTCN (0)