Philippines-quốc gia đầu tiên ở châu Á cho phép sử dụng các thiết bị di động trên chuyến bay.

Cục Hàng không dân dụng Philippines cho phép hành khách sử dụng điện thoại di động, máy tính bảng, máy tính xách tay… để thực hiện cuộc gọi cũng như truy cập internet trên các chuyến bay.

Cục trưởng Cục Hàng không dân dụng Philippines William Hotchkiss xác nhận “quy định có hiệu lực ngay lập tức”.

Điều này cho phép “người trên máy bay được sử dụng máy tính xách tay, điện thoại di động, internet, gọi thoại và các dịch vụ băng thông rộng khác”.

Tuy nhiên, các thiết bị trên phải được tắt trước khi máy bay cất cánh, khi máy bay tiếp nhiên liệu và đặc biệt các thiết bị di động phải được chuyển sang chế độ im lặng

“Việc hành khách sử dụng máy MP3 phải luôn gắn với tai nghe. Tuyệt đối không được mở bằng loa ngoài hoặc với loa rời khuếch đại âm thanh”- Cục trưởng Hotchkiss lưu ý thêm.

Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) cũng cho biết sẽ sớm cho phép hành khách được sử dụng các thiết bị di động trên các chuyến bay. Tuy nhiên, đã có những lo ngại rằng cho phép các cuộc gọi thoại sẽ gây ra sự xáo trộn đối với các hành khách khác.

Theo Người Lao Động




Bình luận

  • TTCN (0)