Sắp tới, cước thuê bao cố định giảm nhưng giá cước tăng. Ảnh: HTD.

Theo Quyết định 155 của Thủ tướng phê duyệt phương án điều chỉnh cước điện thoại cố định nội hạt thì từ 1/1/2009, cước thuê bao cố định còn 20.000 đồng/tháng thay vì 27.000 đồng/tháng như hiện nay. Ngoài ra, cước nội hạt và cước nội tỉnh được tính là 200 đồng/phút thay vì nhiều mức cước.

Ba thành phố lớn: lỗ!

Theo cách tính hiện nay (đều chưa tính VAT) thì các cuộc gọi của thuê bao cố định trong phạm vi Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng được áp dụng mức cước là 120 đồng/phút cho 200 phút đầu tiên, 80 đồng/phút cho phút từ 201 đến 1.000 và 40 đồng/phút cho phút thứ 1.001 trở đi. Mức cước này gọi là “cước nội hạt”. Cước thuê bao hàng tháng là 27.000 đồng.

Thông tin thêm

Tính đến hết năm ngoái thì Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) chiếm đến 78,6% thị phần thuê bao điện thoại cố định, Công ty Thông tin viễn thông Điện lực (EVN) chiếm 15,4%, Tổng Công ty Viễn thông Quân đội (Viettel) chiếm 4,8% và Công ty cổ phần Dịch vụ bưu chính viễn thông Sài Gòn (SPT) chiếm 1,3%. Các doanh nghiệp hiện thu cước trên cơ sở giá cước do Tổng cục Bưu điện đưa ra từ năm 2000 và từ 1/1/2009 cũng thu theo mức cước mới.

Tuy nhiên, từ 1/1/2011, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ chỉ đưa ra khung giá hoặc chỉ số giá trần. Dựa vào đó, các doanh nghiệp có quyền tự đưa ra mức giá của mình để cạnh tranh thu hút khách hàng.

Cụ thể, một thuê bao ở huyện Bình Chánh trong một tháng chỉ gọi cho các thuê bao tại TP.HCM với tổng thời lượng là 200 phút thì mức cước là 51.000 đồng (= 27.000 đồng tiền thuê bao + 24.000 đồng cước phát sinh). Nếu thuê bao này gọi đến 1.300 phút/tháng thì tiền cước sẽ là 127.000 đồng (= 27.000 đồng thuê bao + 100.000 đồng cước phát sinh).

Theo cách tính mới từ ngày 1/1/2009 thì tiền thuê bao giảm còn 20.000 đồng/tháng. Tuy nhiên, tiền cước phát sinh sẽ tăng vọt vì mức cước mới là 200 đồng/phút. Tương ứng với trường hợp thuê bao ở huyện Bình Chánh nói trên, nếu thời lượng gọi trong tháng là 200 phút thì tiền cước đến 60.000 đồng (= 20.000 đồng thuê bao + 40.000 đồng cước phát sinh), nhiều hơn cách tính hiện nay 9.000 đồng. Nếu thuê bao này gọi đến 1.300 phút thì cước sẽ là 280.000 đồng (= 20.000 đồng thuê bao + 260.000 đồng cước phát sinh), hơn gấp đôi so với cách tính hiện nay! Tính ra, với ba thành phố trên, chỉ những thuê bao nào hiện có thời gian gọi (gọi trong nội thành) dưới 90 phút thì từ 1/1/2009 mới có lời với cách tính mới. Còn thuê bao có thời lượng gọi nhiều hơn mức này thì cứ mỗi phút bị lỗ 80 đồng đến 160 đồng!

Các vùng khác: có thể có lời

Trong khi đó, thuê bao tại các tỉnh khác thì có thể có lợi hơn khi áp dụng cách tính cước mới. Hiện nay, trong cùng một tỉnh thì chỉ có thuê bao ở cùng huyện gọi nhau mới được hưởng mức cước “nội hạt” (120 đồng/phút cho 200 phút đầu tiên...). Nếu thuê bao ở huyện này gọi cho thuê bao ở huyện khác, dù trong cùng một tỉnh thì vẫn bị tính ít nhất là 400 đồng/phút!

Ví dụ cụ thể, hiện nay, một thuê bao điện thoại cố định ở huyện Xuân Lộc (tỉnh Đồng Nai) gọi cho một thuê bao cũng ở huyện này thì được tính 120 đồng/phút nhưng gọi cho thuê bao khác ở huyện Trảng Bom (tỉnh Đồng Nai) thì bị tính 450 đồng/phút. Trong khi đó, nếu thuê bao này gọi đi Cà Mau thì cước liên tỉnh trọn một phút cũng chỉ đến khoảng 1.000 đồng mà thôi!

Theo cách tính cước mới thì dù thuê bao này gọi trong cùng một huyện hay gọi cho huyện khác trong tỉnh mình thì đều được tính “đồng giá” là 200 đồng/phút.

Cách tính mới sẽ giúp các thuê bao khác huyện nhưng trong cùng một tỉnh giảm mạnh tiền cước. Tuy nhiên, với những thuê bao thường chỉ gọi trong phạm vi huyện thì cũng sẽ chịu tình trạng gọi càng nhiều càng lỗ như đã phân tích đối với các thuê bao ở Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng.

(Theo Pháp Luật TP.HCM)



Bình luận

  • TTCN (4)
Quang Trung  22192

Người này lỗ một ít, người kia lãi một ít. Bình quân thì người ta đã tính là sau khi đổi, mỗi năm sẽ thu thêm được bao nhiêu tiền so với hiện nay rồi. Thay đổi để "phát triển" mà! Big Grin

Tuan dca  38

Hic, từ xưa giờ, dân các tỉnh thành khác trả tiền nhiều hơn cả dân của 3 thành phố lớn nhất nước. Hic. Lẽ ra nên có điều ngược lại chứ nhỉ( Dân các tình thành khác đâu giàu bằng dân các thành phố lớn đâu)? Như hiện nay như vậy là bằng nhau cả, tính qua tính lại thì các thành phố lớn thu ít tiền lại một tí, xưa giờ giá rẻ quá rồi còn gì.

Quang Trung  22192

Dân tỉnh thành mới xài cố định. Tp lớn xài di động hết rồi Big Grin

Hải Nam  30903

Ngoài trừ làm việc cơ quan ra, ĐT cố định để 8 thôi. Với lại chuyển sang một mức giá là hợp lí, chứ mà gọi càng nhiều càng rẻ là xưa rồi, đã quá thời tài nguyên nhiều quá xài không hết. Còn giá bao nhiêu thì tổng doanh thu không đổi, bao nhiêu thì tăng từng này từng này mấy bác ấy biết hết.

Còn tính toán kiểu 3 thành phố lớn (chiếm gần 1/3 dân số, còn thuê bao không rõ) lỗ, các nơi khác có thể lời v.v. thì độ chính xác ra sao chẳng biết được đâu. Bởi vì sao mà ước lượng được một tháng trung bình gọi bao nhiêu phút, nội huyện, nội tỉnh và liên tỉnh.