CEO của Microsoft, Steve Ballmer lại một lần nữa làm rộ lên những lời đồn đoán về việc mua lại bộ phận tìm kiếm của Yahoo. Hôm qua, trong một hội nghị Ballmer cho biết: “Thương vụ mua lại bộ phận tìm kiếm của Yahoo sẽ giúp Microsoft cải thiện mảng kinh doanh tìm kiếm thông qua việc tăng lượng người dùng.”

Cả Reuters và AP đều cho biết Microsoft vẫn công khai bày tỏ sự quan tâm tới bộ phận tìm kiếm của Yahoo.

Ballmer cho biết một thương vụ như vậy là “hoàn toàn có lợi về mặt kinh tế” và là “cơ hội tốt” cho cả hai bên. Tuy vậy, ông cho biết mới chỉ có duy nhất một cuộc nói chuyện với CEO mới của Yahoo Carol Bartz khi bà đến đảm nhận nhiệm vụ mới tại Yahoo.

Mối quan tâm lớn nhất của Microsoft có lẽ là lượng người dùng lớn của Yahoo cũng như cơ hội bán quảng cáo lớn hơn một khi thương vụ thành công.

Việc liệu Microsft và Yahoo có nối lại đàm phán hay không làm tốn khá nhiều giấy mực trong thời gian qua. Mới đây nhất, các nhà phân tích cho rằng bộ máy tìm kiếm mới Kumo của Microsoft sẽ tích hợp công nghệ tìm kiếm của Yahoo.

Binh Nguyen (theo TG Daily)



Bình luận

  • TTCN (0)