Baber đã thực hiện hai cuộc điện thoại từ đỉnh Everest

Nhà leo núi người Anh, Rod Baber, đã thực hiện một cuộc gọi (có vẻ như dùng Motorizr Z8) từ đỉnh núi Everest. Đã từng có nhiều cuộc gọi bằng điện thoại vệ tinh từ đỉnh Everest với các thiết bị cồng kềnh. Nhưng đây là lần đầu tiên cuộc gọi được thực hiện thông qua một điện thoại di động thông thường.

Thực tế, anh đã lập kỉ lục hai lần: lần đầu gọi đến một hộp thư thoại, lần thứ hai gọi cho vợ và các con. Thậm chí anh ta còn gửi tin nhắn đến Moto với nội dung: “Một thông điệp nhỏ cho con người, một bước nhảy lớn cho thế giới di động, xin cảm ơn Motorola.

Tài trợ cho “kỉ lục thế giới” này là trạm gốc Trung Quốc đặt ở sườn Bắc ngọn núi. Theo số liệu chính thức, cuộc gọi được thực hiện ở độ cao 8 848 mét trong nhiệt độ -30°C, lạnh đến mức Rod phải quấn pin vào người để nó có thể hoạt động.

Nghe [inline_audio|file=media/2007/5/22/rodbaber.mp3|title=Rod gọi cho vợ con].

Theo BBC, ComputerWorld.




Bình luận

  • TTCN (0)