Hình ảnh gian hàng bên trong trụ sở Nokia. Ảnh: Intomobile.

Trong vòng 12 tháng, Nokia đã sụt giảm thị phần ngay tại Phần Lan từ 76% xuống còn 31%.

Báo cáo của Taloussanomat Helsinki đã làm bất ngờ nhiều người, bởi Nokia không chỉ là thương hiệu tự hào của người Phần Lan, mà nhà sản xuất di động khổng lồ này còn có tác động lớn đến nền kinh tế nước này.

Dù thị phần sụt giảm mạnh, nhưng Nokia vẫn đứng đầu tại đây. Samsung đã có sự tăng trưởng mạnh tại Phần Lan từ 3% lên 25% trong một năm qua, Apple đứng thứ ba với 16% thị phần trong quý III, tiếp đó là Sony Ericsson và Huawei chia sẻ 11%, còn ZTE là 6%.

Hãng di động Phần Lan đang mong chờ việc các mẫu di động giá rẻ dòng Asha và chiếc Windows Phone đầu tiên Lumia 800 bán ra sẽ làm thay đổi đà giảm trên. Quý IV sẽ là mua mua sắm, đây là thời điểm hãng kì vọng sẽ có sự tăng trưởng tại nhiều thị trường.

Theo Số Hóa



Bình luận

  • TTCN (2)
Nguyễn Thanh Phú  15

họ quay lưng với nokia hết rồi sao, thế giới chạy theo công nghệ rồi, mà công nghệ hiện nay cao mà giá rẻ, còn nokia mình vẫn thích tính bền bỉ của nó nhưng giá cao và công nghệ không thay đổi mạnh như các hãng khác

xuan quy  74

những người chạy theo công nghệ tiêu chí chất lượng không phải quan trọng nhất bởi cứ 1 hoặc 2 năm là họ đổi điện thoại một lần mà điện thoại của các thương hiệu có tiếng khác như htc, samsung... không thể hỏng được trong khoảng thời gian ấy được

những người ít để ý đến công nghệ hơn thì điện thoại dùng 3 hoặc 4 năm đổi một lần mới để ý đến chất lượng. mà những người này dùng điện thoại gọi và nhắn tin là chủ yếu nên họ chẳng cần quan tâm đến tốc độ mấy. ram bao nhiêu. đây chính là fan trung thành của nokia. tiếc rằng phân khúc này càng thu hẹp và lợi nhuận chẳng được bao nhiêu