Microsoft đã chính thức cho công bố hoàn tất việc nhượng lại một phần trong danh mục bằng sáng chế mà hãng đã có sau khi mua lại bằng sáng chế của AOL gần đây cho Facebook.

Theo đó, Facebook đã đồng ý trả cho Microsoft số tiền 550 triệu USD để sử dụng khoảng 650 bằng sáng chế có nguồn gốc từ AOL. Được biết, trước đó Microsoft đã mua lại 925 bằng sáng chế của AOL với giá khoảng 1 tỉ USD.

Mặc dù bán 650 bằng sáng chế cho Facebook nhưng Microsoft vẫn có thể tận dụng chúng theo một thỏa thuận cấp phép đưa ra. Ngoài ra, công ty vẫn còn sở hữu khoảng 275 bằng sáng chế và ứng dụng của AOL.

Có vẻ như động thái chiến lược của Microsoft là bán đấu giá số bằng sáng chế của AOL mà công ty đang có.

Việc mua lại danh mục bằng sáng chế AOL từ Microsoft được xem là một phần trong kế hoạch đầu tư bằng sáng chế trí tuệ nhằm giúp Facebook có thể tự bảo vệ lấy mình trong một thời gian dài trước sự tấn công của nhiều hãng đối thủ khác mà tiêu biểu chính là Yahoo.

Theo Digitaltrends



Bình luận

  • TTCN (0)