Theo Reuter, phó chủ tịch tiếp thị sản phẩm và phụ trách chiến lược cho mảng smartphone của Nokia là Ilari Nurmi đã rời công ty nhưng vẫn chưa rõ lí do vì sao ông từ chức.

Có nhiều suy đoán xoay quanh việc các nhà đầu tư dường như thất vọng khi Nokia cho công bố Lumia 920 và 820 vào tháng trước. Bộ đôi sản phẩm này hiện chưa có thông tin giá bán, trong khi ngày phát hành lại quá xa thời điểm sản phẩm được công bố, cùng với đó là nhiều rắc rối liên quan đến cổ phiếu của Nokia giảm đến 16% ngay tại thời điểm sản phẩm được giới thiệu.

Một giả thuyết cũng đưa ra liên quan đến công nghệ PureView khi liên tục các video quảng cáo Lumia 920 thiếu chính xác khiến Nokia phải lên tiếng xin lỗi người dùng. Điều này khiến sản phẩm của công ty thiếu thuyết phục người dùng và tạo ra nhiều áp lực cho công ty.

Với sự ra đi của Nurmi, rõ ràng Nokia đang gặp rất nhiều rắc rối trên còn đường giành lại vị trí hàng đầu trên thị trường smartphone.

Theo Neowin



Bình luận

  • TTCN (0)