Vào lúc 15 giờ 39 phút ngày 7/3, tại khu vực thủy điện Sông Tranh 2 lại xảy ra một trận động đất, làm rung chuyển toàn vùng núi Trà My, tỉnh Quảng Nam.

Theo bà Huỳnh Thị Thùy Dung, Phó Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà Mi, trận động đất này phát ra tiếng nổ lớn và và kéo dài khoảng 3 giây.

Ảnh
Khu vực thủy điện Sông Tranh 2 lại xảy ra động đất cường độ 3,6 độ richter.

Bà Dung cảm nhận cường độ trận động đất này nhẹ, ít có khả năng gây nguy hại lớn đối với tài sản, nhà ở của dân.

Máy đo gia tốc đặt tại đỉnh đập thủy điện Sông Tranh 2 ghi nhận được gia tốc nền thân đập dịch chuyển do trận động đất này gây nên 31,83 cm/s².

Ảnh
Bản đồ tâm chấn trận động đất tại thủy điện Sông Tranh 2 xảy ra vào lúc 15 giờ 39 phút ngày 7/3. Ảnh: Viện Vật lí địa cầu.

Các trạm quan trắc động đất của Viện Vật lí địa cầu lắp đặt tại khu vực thủy điện Sông Tranh 2 cũng đều ghi nhận được và từ các số liệu truyền về, viện đã phân tích và công bố cường độ trận động đất này là 3,6 độ richter, chấn tâm có tọa độ 108,140 độ vĩ Bắc, 15,408 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 5,5 km, gây nên rung động cấp IV (theo thang MSK-64) ở khu vực chấn tâm động đất. Viện Vật lí địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

Trong những ngày qua, ở vùng Trà Mi liên tục có mưa nhẹ, lượng nước đổ về hồ chứa thủy điện này có tăng nhưng không đáng kể, bình quân khoảng 60 m3/s. Nhà máy thủy điện Sông Tranh 2 đã phát luân phiên các tổ máy để hồ chứa rút về duy trì ở mực nước chết (cao trình 140 m).

Đây là trận động đất thứ 7 trong vòng 4 ngày qua tại khu vực thủy điện Sông Tranh 2. Trong đó trận động đất lúc 14 giờ 53 phút ngày 4/3 có cường độ 3.3 độ richter.

Theo Người Lao Động Online



Bình luận

  • TTCN (1)
Hoài Nguyễn Xuân  1

Cần có biện pháp gấp

chính phủ cần có biện pháp khắc phục tình trạng trên để những người dân ở đây có thể an tâm sinh sông
_______________________________________________
máy phát điện omega