Theo nhận định của Cục cảnh sát Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, nguy cơ chiến tranh mạng đang hiện hữu tại Việt Nam và nhiều quốc gia khác trên thế giới.

Phát biểu tại hội thảo, triển lãm an ninh bảo mật 2013 do Tập đoàn Dữ liệu Quốc tế IDG tổ chức vào ngày 26/3 tại Hà Nội, ông Trần Văn Hòa, Phó cục trưởng Cục cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (thuộc Tổng Cục cảnh sát phòng chống tội phạm, Bộ Công An) cho biết, nguy cơ chiến trang mạng đang hiện hữu tại Việt Nam. Chiến tranh mạng thường tấn công hệ thống cơ sở hạ tầng thông tin, truyền thông quốc gia.

“Gần đây, những kẻ tấn công trên mạng có nguồn gốc nước ngoài đang tấn công mạng của cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, cá nhân tại Việt Nam với tần suất ngày càng lớn để lấy cắp nhiều dữ liệu nhạy cảm, gây thiệt hại rất lớn,” ông Hòa nói.

Ông Hòa còn cho biết, nguy cơ chiến tranh mạng không chỉ hiện hữu với Việt Nam mà còn với nhiều quốc gia khác trên thế giới. Ông dẫn chứng trong năm nay, chính phủ Mỹ và công ty Mandiant đã tố cáo nhiều vụ tấn công nhắm tới Mỹ có xuất xứ từ Trung Quốc. Và số vụ tấn công mạng đã tăng lên gấp đôi trong thời gian qua.

Ông Hòa cũng cho biết trên phạm vi toàn cầu, trong năm 2012 tội phạm công nghệ cao gây thiệt hại khoảng 400 tỉ đô la Mỹ (mức thiệt hại chỉ sau ma túy, 460 tỉ đô la Mỹ).

Ông Hòa cũng nhận định về xu hướng tội phạm công nghệ cao ở Việt Nam trong thời gian tới về cơ bản là các hình thức tấn công như: tấn công làm tê liệt hệ thống của mục tiêu; tấn công lấy cắp thông tin; phát tán tin nhắn rác, quảng cáo; tấn công có chọn lọc vào các cơ quan chính phủ, ngân hàng, doanh nghiệp lớn, lấy cắp, phá hoại dữ liệu; gian lận thẻ ngân hàng; lừa đảo trong thương mại điện tử, thanh toán điện tử; sử dụng nhật kí điện tử (blog) cá nhân, mạng xã hội hoạt động phạm pháp, xâm phạm đời tư, truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy, phát tán vi rút...

Theo Thời báo Kinh tế Sài Gòn




Bình luận

  • TTCN (0)