Tên lửa Ariane 5 được chiếu đèn rực sáng, nhìn từ khoảng cách 3km tại Toucan

Đúng vào 19h17 phút giờ Kourou, tức 5h17 phút sáng theo giờ Hà Nội, tên lửa Ariane 5 đã khai hoả, mang theo vệ tinh VINASAT-1 bay lên quỹ đạo trái đất và tách thả thành công trên quỹ đạo. 

Theo ông Jim Buckley, Giám đốc chương trình sản xuất vệ tinh VINASAT của Lockheed Maritn, 58 phút sau khi phóng, vệ tinh VINASAT-1 gửi về tín hiệu đã tách thành công khỏi thân tên lửa Ariane 5 và bắt đầu quá trình di chuyển xoay quanh trái đất.

Theo ông Kiều Nguyễn, chuyên gia thuộc ban dự án VINASAT-1 của VNPT giới thiệu với VietNamNet, "VINASAT-1 sẽ tiếp tục giữ nguyên hình khối như khi ở trong quả tên lửa và chỉ sử dụng động cơ đẩy để tiếp tục bay xa hơn trong mặt phẳng đường xích đạo."

Quá trình bay lên tới quỹ đạo địa tĩnh sẽ mất 8 ngày, và theo ông Nguyễn, VINASAT-1 sẽ phải bay vòng quanh trái đất khoảng 11 vòng để đạt được tới độ cao 35.768km. Khi đã tới quỹ đạo địa tĩnh, vệ tinh đầu tiên của Việt Nam mới bắt đầu các công đoạn giương tấm pin mặt trời, antena phát đáp tín hiệu ra để kiểm tra lại toàn bộ các thiết bị.

Sau đây là chùm ảnh PV VietNamNet vừa chuyển về Toà soạn về thời điểm vệ tinh VINASAT-1 rời bệ phóng trên tên lửa Ariane 5.

Ảnh
Khai hoả

 

Ảnh
Cất cánh rời bệ phóng với hình ảnh đầy ấn tượng...

 

Ảnh
...và lộng lẫy

 

Ảnh
Từ từ nâng dần độ cao nhờ lực đẩy của hai ông phóng booster.
Ảnh
Nhanh chóng thu nhỏ dần trong tầm mắt người xem, chỉ còn lại một vệt lửa dài cũng ngày một cao hơn.
Ảnh
chuyển sang hướng bay chéo từ giây thứ 7 trở đi...
Ảnh
...và trông chỉ còn giống như một vệt sao chổi lớn đang bay vào bầu khí quyển trái đất.

(Theo Vietnamnet)



Bình luận

  • TTCN (0)