Theo thông tin của tờ Sydney Morning Herald (Úc), Intel đã đồng ý mua lại hãng bảo mật Sensory Networks với giá 20 triệu USD.

CNET hôm 1/10 dẫn lại thông tin nói trên cho biết, hiện Intel và Sensory Networks đã đạt được những thỏa thuận ban đầu, để hoàn tất thương vụ với giá 20 triệu USD.

Sensory Networks được thành lập vào năm 2003 bởi một doanh nhân công nghệ tại Úc, trong quá khứ hãng này cùng Intel từng có những hợp tác liên quan đến việc tư vấn an ninh mạng.

Lợi thế của Sensory Networks là có khả năng tạo ra những mô hình bảo mật cùng công nghệ chống thư rác, virus phù hợp với tiêu chuẩn do Intel đề ra. Việc "thâu tóm" trên cũng giúp cho Intel tăng cường hệ thống bảo mật của mình để phục vụ các các đối tượng khách hàng doanh nghiệp.

Được biết, đầu năm 2011, Intel đã thực hiện một thương vụ khá lớn là mua lại hãng bảo mật McAfee với giá 7,68 tỉ USD.

Sau thương vụ này, McAfee trở thành một chi nhánh của Intel, các sản phẩm bảo mật của McAfee tiếp tục được bán ra thị trường nhưng có thêm logo của Intel.

Theo Thanh Niên



Bình luận

  • TTCN (0)