Neurogrid. Ảnh: Đại học Stanford.

Bất kể những tiến bộ đã đạt được, máy tính ngày nay vẫn còn ít hiệu quả hơn so với khối vật chất chỉ nặng chừng 2,3 kg trong hộp sọ của chúng ta.

Các nhà nghiên cứu vừa cho biết, một vi mạch mới mô phỏng theo mô hình bộ não con người là nhanh hơn và hiệu quả hơn so với một máy tính điển hình.

Các vi mạch loại này được gọi là "Neurogrid" - có thể mở ra một cánh cửa mới cho sự hiểu biết về bộ não con người và phát triển các hình thức mới của khuôn mẫu máy tính mô phỏng não.

Trước mắt, các nhà nghiên cứu đang tìm cách ứng dụng những con chip để kiểm soát hoạt động của chân tay giả.

"Từ góc độ năng lượng thuần túy, thì khó mà bắt kịp bộ não", Kwabena Boahen - kĩ sư sinh học tại Đại học Stanford, người đã dẫn dắt sự phát triển của chip, cho biết trong một tuyên bố. Máy tính cá nhân không chỉ chậm hơn, mà chúng còn mất hơn 40.000 lần năng lượng so với não để hoạt động, Boahen nói.

Theo Lao Động




Bình luận

  • TTCN (0)