Ảnh: AP.

Theo Forbes, Google đang có kế hoạch tung ra nền tảng sức khỏe riêng mình tại sự kiện Google I/O vào cuối tháng này, tương tự như dịch vụ HealthKit của Apple.

Dịch vụ sẽ có tên gọi Google Fit có khả năng thu thập và tổng hợp số liệu từ các ứng dụng và một loạt các thiết bị đeo.

Google Fit tập hợp dữ liệu thông qua các bộ mã API mở cho phép các ứng dụng và thiết bị chia sẻ thông tin với nhau. Google cũng sẽ công bố các đối tác tại sự kiện I/O sắp tới.

Nền tảng Google Fit có chức ănng theo dõi thông tin xung quanh từ các thiết bị đeo và giao tiếp chúng với các hệ sinh thái thiết bị đeo chạy Fit mới. Chẳng hạn, Google Fit cho phép thiết bị đeo đo các dữ liệu về bước đi hoặc nhịp tim và giao tiếp với các dịch vụ dựa trên đám mây của Google nằm trong hệ sinh thái này.

Thiết bị đeo được coi là trọng tâm trong sự kiện Google I/O năm nay. Có thể Google muốn nền tảng sức khỏe mới của mình gắn liền với Android Wear, một phiên bản của HĐH Android được Google phát triển dành riêng cho đồng hồ thông minh và các thiết bị đeo khác.

Được biết, Google từng cung cấp dịch vụ Health, nhưng đã ngừng lại vào năm 2012.

Theo 9to5Google



Bình luận

  • TTCN (0)