Mặc dù được bổ sung thêm rất nhiều tính năng mạnh mẽ, nhưng Windows Vista vẫn chưa được nhiều người ưa chuộng vì sự phức tạp

Khi dừng bán bản quyền cho hệ điều hành Windows XP vào 30/6 vừa rồi, Microsoft đã cho khách hàng và các nhà sản xuất máy tính một kẽ hở “xuống cấp” để những người nào muốn XP vẫn có thể có được, tuy nhiên họ vẫn phải mua bản quyền Vista

Theo thông tin từ exo.performance.network, 35% máy tính được trang bị Vista đã bị “hạ cấp” xuống Windows XP. “Con số này quá lớn, ngay cả đối với hệ điều hành đang bị thất sủng là Windows Vista” dẫn lời Randall C.Kennedy, một biên tập viên của InfoWorld, người sở hữu công ty Devil Mountain Software.

Devil Mountain Software là công ty đã phát triển công cụ Windows Sentinel và phân tích dữ liệu của exo.performace.network  (hơn 3000 máy tính trên toàn thế giới sử dụng công cụ này, trên cả bản miễn phí InfoWorld Windows Sentinel và bản mở rộng được cung cấp cho khách hàng của Devil Mountain.)

Ý tưởng về tùy chọn “giáng cấp” không có gì mới đối với vấn đề bản quyền, vì nó có thể gia hạn vài năm cho các tổ chức lớn có thể lên kế hoạch và triển khai các phần mềm mới hơn hẳn, dưới thời gian biểu không giống với thời gian biểu sản phẩm của người bán.

Nhưng một điểm ngoắt ngoéo của chính sách này là người sử dụng cá nhân cũng có thể “hạ cấp” xuống XP từ Vista Business hoặc Ultimate (và các bản Vista sau nếu họ không muốn tốn thêm các chi phí khác).

Phần lớn các nhà sản xuất máy tính lớn mời chào người sử dụng tùy chọn “hạ cấp” xuống XP đối với ít nhất vài mẫu hàng, điển hình như những loại bán cho các doanh nghiệp nhỏ hay các game thủ.

(Theo Vietnamnet/InfoWorld)



Bình luận

  • TTCN (0)