Cho đến nay dự án phát triển hệ điều hành tiếp sau Vista vẫn được gọi với tên mã là Windows 7. Micosoft vừa ra thông báo cho biết Windows 7 sẽ trở thành tên chính thức của hệ điều hành này.

Cũng trong thông báo này, Microsoft cho biết họ sẽ tiết lộ về chi tiết của hệ điều hành này tại các hội nghị PDC và WinHEC diễn ra trong vài tuần tới. Bản tiền beta cũng sẽ được trình diễn tới người xem tại hai hội nghị này.

Các hệ điều hành Mac hoặc Ubuntu thường đặt tên theo phiên bản hoặc thời gian phát hành. Chẳng hạn Apple đặt tên Mac OS 9 (Mac OS X) cho phiên bản thứ 9 của hệ điều hành này, hoặc hệ điều hành Ubuntu phiên bản kế tiếp có tên Ubuntu 8.10 vì phát hành vào tháng 10/2008. Trong khi đó Microsoft thường không cố định trong cách đặt tên cho hệ điều hành Windows. Họ có thể đặt tên theo phiên bản như Windows 3.11, theo năm phát hành như Windows 2000, Windows XP hay Windows Vista lại theo ý nghĩa khác.

Windows 7 được lấy làm tên cho phiên bản Windows kế tiếp vì nó là bản phát hành chính thứ 7 của hệ điều hành Windows.

Binh Nguyen.



Bình luận

  • TTCN (1)
Hải Nam  30903

Bổ sung thêm một ít thông tin về cách đánh số kernel của Windows và tại sao đây là bản Windows thứ 7:
- Windows 3.0, 3.1, 3.11, 95, 98, Me dùng chung kernel (3.x)
- Windows NT 4.0
- Windows 2000: 5.0
- Windows XP: 5.1
- Windows Server 2003: 5.2
- Windows Vista/Server 2008: 6.0
- Windows 7: kernel có lẽ sẽ đánh số 7.0