Intel đã lập kỉ lục mới trong năm 2011 khi đạt mức tăng trưởng ấn tượng về doanh số, thu nhập và lợi nhuận so với 1 năm trước đó.

Trong báo cáo tài chính đưa ra ngày 19/1/2012, CEO Paul Otellini cho biết, sau quý IV và năm tài khóa 2011, Intel đã đạt mức kinh doanh, lợi nhuận, và thu nhập cả năm cao nhất từ trước đến nay.

Đây cũng là năm thứ 2 liên tiếp Intel có chỉ số tăng trưởng cao hơn 20%. Hiện công ty này có mức doanh thu là 54 tỉ USD, cao hơn 24% so với cùng kì năm 2010. Trong khi đó, lợi nhuận thu về cũng cao hơn 13% với 12,9 tỉ USD.

Các mảng kinh doanh chính của Intel đã đạt được kết quả hết sức ấn tượng. Doanh thu của mảng khách hàng PC truyền thống là 35,4 tỉ USD (tăng 17% so với năm 2010), ở mảng Data Centre là 10,1 tỉ USD – lần đầu tiên vượt qua ngưỡng 10 tỉ...

Năm 2011, Intel có những thay đổi đáng chú ý, đó là thương vụ với công ty về phần mềm bảo mật McAfee và công ty sản xuất chip không dây Infineon – sau này là công ty Truyền thông Di động (Intel Mobile Communications - IMC). Thương vụ này đã tạo hành lang mới cho Intel để tiến vào thị trường thiết bị di động tiêu dùng – phân mảng vốn không phải là thế mạnh của Intel. Cả McAfee và IMC đã đóng góp 3,6 tỉ USD cho doanh thu của Intel trong năm 2011.

Tuy nhiên, lĩnh vực ít thành công nhất của Intel là phần kinh doanh chip Atom. Doanh số của loại chip này đã giảm 25% so với năm 2010. Dù vậy, ông Otellini vẫn lạc quan cho rằng, 2012 có thể sẽ có những thay đổi khi mà các máy tính bảng và các thiết bị di động khác sẽ sử dụng chip Atom nhiều hơn nữa.

Trong khi đó, mục tiêu cao nhất của Intel trong năm 2012 sẽ là ultrabook khi họ đã đầu tư hàng trăm triệu USD với những nỗ lực thúc đẩy sự phát triển của mẫu sản phẩm này.

Theo PCWorld VN




Bình luận

  • TTCN (0)