Đây thật sự là một bước cải cách khá lớn trong chiến dịch "làm sạch" của mạng xã hội lớn nhất thế giới này.

Theo Facebook, một bài viết được xem là quảng cáo nếu nó đưa ra với mục đích hướng dẫn người xem mua một sản phẩm hoặc cài đặt một ứng dụng, kêu gọi người dân tham gia chương trình khuyến mãi, rút thăm trúng thưởng hoặc không có ngữ cảnh.

Kế hoạch này xuất phát từ thông tin phản hồi của những người dùng rằng họ muốn có bản cập nhật ít "bài viết spam" hơn trên dòng thời gian của mình.

Có vẻ như việc cải cách này là một tin vui cho nhiều người sử dụng, nhưng Facebook vẫn là một công ty kinh doanh và luôn theo lợi ích riêng của mình, do đó có thể công ty sẽ đưa ra phương thức tính phí cho các bài viết quảng cáo.

Nguồn Neowin.



Bình luận

  • TTCN (0)